Bất chấp đình chỉ, bãi xe ngầm Mễ Trì Hạ vẫn hoạt động nhộn nhịp

Dự án bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm có 3 tầng hầm với tổng diện tích 22.676m2, thực hiện sai công năng và bị UBND quận Nam Từ Liêm ra quyết định đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn khai thác, tấp nập xe ra vào.

Bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được Sở Xây dựng cấp phép năm 2018. Dự án có 3 tầng hầm với tổng diện tích 22.676m2, công năng sử dụng làm bãi đỗ, công suất khai thác khoảng 550 xe. Tuy vậy, trong quá trình khai thác, 3 tầng hầm đỗ xe đã bị “biến tướng” thành nhiều phòng tập golf, tập gym, bi-a, nhà kho chứa đồ, hộp giấy với nhiều vật liệu dễ cháy. Ngày 26/6/2022, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành quyết định đình chỉ hoạt động của dự án.

Tuy nhiên, sau gần 4 tháng đình chỉ, bãi xe này vẫn tiếp tục hoạt động, xe ra vào tấp nập.

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật cho rằng, căn cứ Thông tư 63/2014 /TT-BGTVT (Khoản 5, Điều 56), Bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm đã bị đình chỉ nhưng không dừng hoạt động thì Ủy ban TP Hà Nội chức năng kịp thời ngăn chặn hoạt động. Nếu để xảy ra cháy nổ thì Ủy ban nhân dân TP Hà Nội chịu trách nhiệm.

Các kho tập kết vật liệu dễ cháy vẫn được ghi nhận xuất hiện tại đây cuối tháng 9/2022.

Ngày 11/10/2022, đại diện lãnh đạo phường Mễ Trì cho biết, quận Nam Từ Liêm đã có quyết định cưỡng chế đối với dự án này. Sau khi tống đạt quyết định, trong 15 ngày chủ đầu tư phải thực hiện theo quyết định. Nếu chưa thực hiện cơ quan chức năng sẽ thực hiện cưỡng chế.

Ghi nhận tại bãi xe Mễ Trì Hạ, phòng tập gym tại hầm B2 đã khóa cửa và tạm dừng hoạt động.

Phòng tập golf vẫn đang hoạt động.

Được biết, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Tây Hồ (Chủ đầu tư) đã chuyển nhượng tài sản trên đất cho Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng đô thị Minh An. Sau đó, Công ty Minh An cho thuê hàng loạt với mức giá trung bình khoảng 115.000 đồng/m2 sàn.

Tương tự tại tòa nhà Chung cư 102 Thái Thịnh (do Cty CP Liên hiệp đầu tư Xuất nhập khẩu Hà Nội làm chủ đầu tư), tầng kỹ thuật (tầng M) của chung cư bị cho thuê, cải tạo trái phép nhiều năm. Ảnh hưởng đến thoát nước, PCCC của cả tòa nhà. Tầng M đã bị đình chỉ hoạt động suốt 2 năm qua nhưng từ đó đến nay vẫn liên tục hoạt động.

Khu vực bên ngoài văn phòng tầng M là nơi nhân viên văn phòng sinh hoạt.

Được biết, trong suốt những năm qua, Ban quản trị Chung cư 102 Thái Thịnh liên tục có đơn yêu cầu cơ quan chức năng thực hiện triệt để việc đình chỉ vi phạm tại tầng M của tòa nhà.

Hiểu Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bat-chap-dinh-chi-bai-xe-ngam-me-tri-ha-van-hoat-dong-nhon-nhip-post1477046.tpo