Bất chấp đòn trừng phạt từ Mỹ, Nord Stream AG đã đặt xong đường ống ở Đức

Hãng tin DPA của Đức báo cáo, tập đoàn Nord Stream AG đã hoàn thành việc đặt ống dẫn khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Đức – đưa dự án năng lượng lớn này tiến gần thêm một bước nữa tới việc hoàn thành.

Dự án Nord Stream 2.

Dự án Nord Stream 2.

Việc xây dựng phần ở Đức kéo dài 2,6km của đường ống được bắt đầu từ đầu tháng 12 sau khi Berlin bật đèn xanh cho dự án.

Tập đoàn Nord Stream AG vẫn chưa đặt những km cuối cùng của đường ống mà phần lớn ở vùng biển của Đan Mạch. Công việc này dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa tháng 1/2021 – theo DPA. Tàu đặt đường ống “Fortuna” đã được giao làm việc cho dự án với một số tàu khác hỗ trợ, bao gồm tàu xây dựng “Baltic Explorer” và “Murman”.

Mỹ phản đối mạnh mẽ đường ống dài 55km này vì cho rằng Nga sẽ sử dụng nó làm đòn bẩy chống lại EU mặc dù Nga và Bỉ khẳng định đây hoàn toàn là một dự án kinh tế. Nhà trắng đã gây áp lực buộc các quốc gia châu Âu từ bỏ dự án để ủng hộ việc mua khí ga hóa lỏng đắt hơn từ Mỹ hoặc Israel, có lẽ là để đa dạng hóa nhà cung cấp năng lượng và an ninh.

Để ngăn chặn việc xây dựng Nord Stream 2, Washington đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ công ty nào cung cấp tàu cho mục đích xây dựng hoặc bảo hiểm cho những con tàu đó. Bước đi này đã buộc công ty Allseas của Thụy Sĩ phải rút khỏi dự án nhưng không thể ngăn chặn nó hoàn toàn. Tuy nhiên, Mỹ vẫn có kế hoạch đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt hơn trong tương lai gần đối với dự án và điều này gặp phải sự phản đối mạnh mẽ không chỉ ở Nga mà cả ở châu Âu.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/bat-chap-don-trung-phat-tu-my-nord-stream-ag-da-dat-xong-duong-ong-o-duc-jlb9C8xMR.html