Bất chấp Israel tấn công, Hezbollah đã có trong tay rocket thông minh cực kỳ lợi hại

Cuộc không kích được các máy bay chiến đấu Israel thực hiện hôm 15/9 nhằm vào sân bay quốc tế Damascus được cho là nhằm tiêu hủy lô đạn rocket thông minh Fadjr-5 mà Iran cung cấp cho Hezbollah.

Hôm 15/9, theo nguồn tin tình báo từ các điệp viên Mossad tại Iran, Không quân Israel đã không kích vào sân bay quốc tế Damascus tại Syria, phá hủy một chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Iran Fars Air Qeshm.

Chưa dừng lại đó, cả một dãy nhà kho với kích thước lớn ngay cạnh sân bay cũng đã bị tên lửa hành trình của Israel san phẳng, chúng được cho là nơi cất trữ vũ khí mà Iran cung cấp cho Hezbollah.

Sở dĩ Không quân Israel phải cấp tốc tấn công bởi có nguồn tin cho rằng trong lô vũ khí mà Iran viện trợ cho Hezbollah có loại rocket thông minh Fadjr-5 cực kỳ lợi hại.

Mặc dù cuộc không kích của Israel được đánh giá là thành công nhưng lãnh đạo lực lượng Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố họ đã có trong tay các loại rocket tinh vi, bất chấp những nỗ lực của không quân Do Thái.

Nếu quả thực nhóm vũ trang Hezbollah đã nắm trong tay rocket thông minh (hay còn gọi là pháo phản lực dẫn đường) Fadjr-5 thì đây là một tin cực xấu đối với Israel.

Đạn rocket thông minh Fadjr-5 ra đời trong giai đoạn cuối thập niên 1980 - đầu thập niên 1990, nó có cỡ nòng 333 mm; trọng lượng 915 kg; mang theo đầu đạn nặng 90 kg.

Tầm bắn hiệu quả của Fadjr-5 nằm trong khoảng 68 - 75 km, nó được dẫn đường thông qua hệ thống định vị vệ tinh GPS kết hợp với bay quán tính giai đoạn đầu.

Phiên bản nâng cấp Fadjr-5C được bổ sung thêm một tầng đẩy phụ ở đuôi giúp tăng tầm bắn lên tới 195 km và sai lệch mục tiêu chỉ trong khoảng 10 m.

Iran tuyên bố rằng Fadjr-5C của họ còn ưu việt hơn EXTRA của Israel, thông tin này cần thêm cơ sở để kiểm chứng nhưng có thể lấy một ví dụ về chiến công gần đây mà Fadjr-5C thực hiện.

Vào đầu tháng 9/2018, Vệ binh Cộng hòa Iran sử dụng 2 máy bay không người lái Mohajer-6 xuất phát từ căn cứ đồn trú Hamzeh để trinh sát mục tiêu của Đảng dân chủ người Kurd gốc Iran (PDKI) tại Koya, phía Bắc Iraq.

Sau khi đã nắm vững tình hình, họ triển khai dùng pháo phản lực dẫn đường Fadjr-5C để bắn cấp tập vào tổng hành dinh PDKI, ít nhất 8 quả đạn đã đánh trúng mục tiêu và khiến 5 lãnh đạo của PDKI thiệt mạng.

Hành động quân sự trên nhằm trả đũa việc lực lượng vũ trang người Kurd thuộc Đảng PDKI đã tổ chức một cuộc bạo loạn và tràn vào tấn công lãnh sự quán Iran tại Iraq.

Như vậy có thể nhận thấy rằng hệ thống rocket thông minh Fadjr-5 của Iran là một vũ khí đã trải qua thực chiến và lập nên chiến công chứ không phải chỉ là "đánh trận trên giấy".

Nguy hiểm hơn, tại Syria, lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã thiết lập nên các trạm điều khiển máy bay không người lái để dẫn đường cho đạn rocket thông minh khi nó được triển khai.

Trong một diễn biến khác, pPhát biểu trên đài phát thanh quân đội hôm 20/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Avigdor Lieberman nêu rõ nước này sẽ không dừng các vụ tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria.

Thậm chí có nguy cơ các vụ không kích của Israel vào các mục tiêu Hezbollah trên đất Syria sẽ còn trở nên ác liệt hơn khi nhóm vũ trang này đã có trong tay vũ khí đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng cho Tel Aviv.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-bat-chap-israel-tan-cong-hezbollah-da-co-trong-tay-rocket-thong-minh-cuc-ky-loi-hai/782794.antd