Bất chấp lạnh giá, giải Sole Ex 2018 vẫn được baller Hà Nội hưởng ứng nồng nhiệt

Giải đấu phong trào Sole Ex 3x3 năm nay đã gặp rất nhiều khó khăn khách quan, trước đó một ngày địa điểm tổ chức cũng phải thay đổi bởi thời tiết của Hà Nội.

Là một giải đấu phong trào 3x3 dành cho tất cả những ai yêu thích trái bóng cam, Sole Ex đã nhận được rất nhiều tình cảm cũng như sự chú ý của cộng đồng bóng rổ Hà Nội. Giải đấu năm nay đã gây sốt ngay từ ngày thông báo tổ chức và đã vượt mức đăng ký thi đấu chỉ trong vòng một vài tiếng đồng hồ.

Ngay từ sáng sớm, nhà thi đấu Đại học Y đã chật nịch người tới hoàn tất thủ tục thi đấu. Ảnh: Huy Phạm

Dự kiến ban đầu giải sẽ được tổ chức tại sân bóng rổ ngoài trời tại Đại học Y, Hà Nội. Tuy nhiên, do thời tiết thay đổi nên giải cũng được di dời vào sân đấu trong nhà. Bất chấp cái lạnh 15 độ, một số lượng lớn các đội bóng tham dự đã có mặt từ sáng sớm để hoàn tất thủ tục đăng ký .

Sole Ex 3on3 đã trở thành một giải đấu không thể thiếu cho cộng đồng bóng rổ Hà Nội. Ảnh: Huy Phạm

Ngày thi đấu đầu tiên của giải đấu đã diễn ra vô cùng sôi nổi với sự tham gia của 64 đội bóng. Xuyên suốt các cặp đấu ngày hôm nay, người hâm mộ có thể dễ dàng được trông thấy những ngôi sao tại VBA 2018 như Thành Đạt, Tiến Công, Thanh Tùng, Thái Hà và Thành Nam.

64 đội bóng đăng ký thành công đã góp mặt tại giải đấu năm nay. Ảnh: Huy Phạm

Cùng với đó giải cũng thu hút được nhiều cầu thủ ngoại quốc đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Mặc dù đây là những đối tượng hy vọng sẽ tạo nên kịch tích cho giải đấu, nhưng lứa cầu thủ trẻ mới là người làm nên chuyện.

Đặc biệt trong số đó phải kể đến AIM, đội bóng có 4 thành viên thuộc lứa tuổi U15. Những chàng trai trẻ này đã xuất sắc dành quyền đi tiếp khi vượt qua đội bóng Cdunk - đội bóng vừa giành giải nhất tại giải đấu SSA Fiba 3x3 vừa qua.

Thành Nam của Thang Long Warriors cũng xuất hiện tại giải đấu. Ảnh: Huy Phạm

Chia sẻ với Bongro24h, ông Ngọc Anh - trưởng ban tổ chức giải đấu vô cùng bất ngờ trước số lượng đội bóng đăng ký

"Năm nay giải đấu tiếp tục được đón nhận vô cùng nồng nhiệt tới từ phía người hâm mộ. Có thể nói dù chỉ là giải đấu phong trào nhưng chất lượng chuyên môn của giải tương đối cao, bởi có một số cầu thủ chuyên nghiệp cũng như ngoại quốc tham dự. Giải mới chỉ tổ chức được hai năm, nhưng nó đã là một sân chơi không thể thiếu đối với cộng đồng bóng rổ tại Hà Nội. Tôi sẽ cố gắng xây dựng giải đấu phát triển thành một sân chơi thường niên, để đưa bóng rổ gần hơn tới mọi người".

Ông Ngọc Anh - trưởng ban tổ chức giải đấu đọc thông báo một số điều lệ trước khi bắt đầu vòng bảng. Ảnh: Huy Phạm

Giải đấu năm nay các bóng hồng của đội tuyển nữ Hà Nội vẫn góp mặt và họ tiếp tục xuất sắc vượt qua vòng loại và là một trong 16 đội bóng góp mặt ở vòng chung kết diễn ra vào ngày 23/12.

Một số hình ảnh của giải đấu:

Thành Đạt của Hanoi Buffaloes trong màu áo của đội bóng Jokers. Ảnh: Huy Phạm

Đội tuyển nữ Hà Nội tiếp tục một lần nữa góp mặt tại vòng đấu chung kết. Ảnh: Huy Phạm

Thái Hà của Thang Long Warriors trong màu áo của Basket Sags, một đội bóng giàu truyền thống tại Hà Nội. Ảnh: Huy Phạm

Đinh Tiến Công của Hanoi Buffaloes cũng tham gia với tư cách cầu thủ của đội bóng Luk Chew. Ảnh: Huy Phạm

Huy Phạm - theo bongro24h.vn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/bat-chap-lanh-gia-giai-sole-ex-2018-van-duoc-baller-ha-noi-huong-ung-nong-nhiet-d500714.html