Bất chấp nắng nóng, gần 2.000 tấn vải chín sớm thông quan thuận lợi qua Lào Cai

Bất chấp những ngày nắng nóng, gần 2.000 tấn vải chín sớm đầu tiên của Việt Nam năm 2023 đã được thông quan thuận lợi qua cửa khẩu Lào Cai.

Khoảng 1 tuần nay, không quản thời tiết nắng nóng, mỗi ngày vẫn có trên dưới 20 xe hàng chở quả vải tươi tập kết tại Cửa khẩu Kim Thành (thành phố Lào Cai) để xuất qua Trung Quốc.

Mặt hàng vải tươi này thuộc loại vải chín sớm, chủ yếu ở các vùng trồng của Bắc Giang, Hải Dương, sau khi thu hoạch được bảo quản lạnh trong các thùng xốp chở đi xuất khẩu.

Theo anh Trần Trung Hiếu, đại diện Công ty TNHH xuất nhập khẩu Anh Việt, doanh nghiệp này đã xuất thành công trên 200 tấn vải quả cho các đối tác; so với thời điểm dịch Covid-19, môi trường thông quan ở Lào Cai có nhiều thay đổi tích cực.

"Cửa khẩu cũng mở rộng được mặt bằng, bến bãi, phân luồng, phân tuyến cho xe chở quả vải xuất được nhanh. Và thời gian này lái xe Việt Nam đã có thể đi thẳng Trung Quốc thì cũng có nhiều thuận lợi", anh Hiếu nói.

Vải tươi được giữ lạnh trong các thùng xốp để vận chuyển qua biên giới

Vải tươi được giữ lạnh trong các thùng xốp để vận chuyển qua biên giới

Đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 2.000 tấn quả vải tươi chín sớm được xuất khẩu qua Lào Cai. Dự kiến khối lượng sẽ dần tăng cao khi vào giai đoạn chín rộ.

Ngay từ trước mùa vải, các ngành chức năng của Lào Cai đã chủ động phương án gia tăng năng lực thông quan đối với mặt hàng này để bảo đảm tối đa độ tươi ngon. Càng thuận lợi hơn khi Lào Cai cũng đang trong lộ trình đưa cửa khẩu số vào hoạt động.

"7h mở cửa khẩu thì 6h30 chúng tôi đã có mặt để giải quyết thủ tục thông quan cho doanh nghiệp. Tất cả các lô vải lên đến cửa khẩu thì hồ sơ luôn được chúng tôi ưu tiên, bảo đảm việc thông quan ngay", ông Phạm Văn Phúc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết.

Xác định Trung Quốc là thị trường tiêu thụ vải lớn của Việt Nam, cơ quan chức năng tại cửa khẩu Lào Cai cũng đẩy mạnh hỗ trợ các địa phương có vải tươi xuất khẩu thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp hai bên Việt – Trung; thường xuyên cập nhập thông tin về chính sách xuất nhập khẩu giữa Việt Nam – Trung Quốc và tình hình thông quan tại cửa khẩu Lào Cai./.

An Kiên - VOV Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/bat-chap-nang-nong-gan-2000-tan-vai-chin-som-thong-quan-thuan-loi-qua-lao-cai-post1022243.vov