Bất chấp sức ép từ Mỹ, OPEC+ nhất trí giảm sản lượng dầu

Khối OPEC+ nhất trí cắt giảm hơn nữa sản lượng khai thác dầu sau khi giá dầu thô từ 120 USD giảm xuống khoảng 90 USD chỉ trong 3 tháng.

Quan chức các nước OPEC+ nhóm họp ở Vienna. Ảnh: Reuters.

Reuters ngày 5/10 đưa tin nhóm OPEC+ đã nhất trí sẽ cắt giảm hơn nữa sản lượng khai thác dầu. Động thái diễn ra bất chấp sức ép từ Mỹ và nhiều nước đề nghị OPEC+ tăng sản lượng để giảm giá năng lượng toàn cầu.

Trước đó, giá dầu đã giảm từ 120 USD xuống khoảng gần 90 USD chỉ trong vòng 3 tháng, giữa lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu, lãi suất cơ bản tại Mỹ tăng và đồng USD tăng giá. Việc OPEC+ cắt giảm sản lượng có thể khiến giá dầu tăng mạnh trở lại.

Mỹ trước đó nhiều lần kêu gọi OPEC không cắt giảm sản lượng. Washington cho rằng các yếu tố cơ bản của nền kinh tế toàn cầu hiện không thuận lợi cho quyết định cắt giảm sản lượng.

"Giá dầu tăng cao hơn, nếu do bị chi phối bởi cắt giảm sản lượng, sẽ gây bất lợi cho chính quyền Tổng thống Biden trước bầu cử giữa nhiệm kỳ", tập đoàn dịch vụ tài chính CitiGroup nhận định.

Các chuyên gia tin rằng việc OPEC+ cắt giảm sản lượng có thể khiến Mỹ tiếp tục mở kho dự trữ dầu chiến lược để ổn định thị trường. Washington cũng có thể thúc đẩy dự luật NOPEC, cho phép nhà chức trách Mỹ trừng phạt các nước thao túng giá dầu.

Trong tháng 8, sản lượng khai thác dầu thô của OPEC thấp hơn kế hoạch khai thác khoảng 3,6 triệu thùng/ngày.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-chap-suc-ep-tu-my-opec-nhat-tri-giam-san-luong-dau-post1362433.html