Bất chấp thông báo giảm sản lượng, dầu Nga vẫn chảy mạnh ra thị trường

Bộ Năng lượng Nga cho biết, quốc gia châu Âu đã giảm sản lượng dầu khoảng 700.000 thùng/ngày trong tháng 3, cao hơn 40% so với tuyên bố hồi tháng 2.

Hồi tháng 2, Điện Kremlin tuyên bố sẽ giảm sản lượng dầu thô 500.000 thùng/ngày trong tháng 3 nhằm trả đũa các biện pháp hạn chế thương mại của phương Tây và mức giá trần do nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) đưa ra.

Sau khi thông báo gia hạn cắt giảm đến tháng 6, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố việc cắt giảm sản lượng sẽ được tiếp tục cho đến cuối năm nay.

Quyết định này được khẳng định một lần nữa hôm 3/4, khi Nga cùng các đồng minh của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tuyên bố tự nguyện cắt giảm sản lượng nhằm ổn định thị trường dầu toàn cầu và đưa giá dầu trở lại mức 100 USD/thùng.

Theo đó, sản lượng dầu của các quốc gia này sẽ giảm khoảng 1,16 triệu thùng/ngày từ tháng 5 đến hết năm 2023 (riêng Nga từ tháng 6).

Theo ông Novak, Nga sẽ cắt giảm sản lượng dầu thô dựa trên cơ sở sản lượng của tháng 2. Tính toán của Bloomberg dựa trên dữ liệu ngành cho thấy, sản lượng dầu của Nga trong tháng 2 ở mức 10,1 triệu thùng/ngày.

Cygnus Passage, tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga tại cảng Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: NY Times

Dữ liệu của Bộ Năng lượng Nga cho thấy, các nhà sản xuất đã bơm trung bình hàng ngày 1,285 triệu tấn dầu thô, tương đương hơn 9,4 triệu thùng/ngày. Điều này có nghĩa là gần 700.000 thùng/ngày bị cắt giảm trong tháng 3, cao hơn 40% so với con số đã tuyên bố trước đó.

Tổng sản lượng dầu thô và khí ngưng tụ trong tháng 3 của Nga đạt trung bình 1,413 triệu tấn hay 10,36 triệu thùng/ngày, giảm 740.000 thùng/ngày so với tính toán của Bloomberg.

Tuy nhiên, Bloomberg cho biết những con số mà Nga đưa ra làm dấy lên nghi ngờ về sản lượng dầu hàng ngày của quốc gia này trên thực tế, vì chúng không khớp với dữ liệu quan sát được về xuất khẩu đường biển và nguồn cung cho các nhà máy lọc dầu trong nước.

Giới phân tích đã bắt đầu theo dõi hoạt động xuất khẩu dầu trên biển và tỉ lệ chế biến dầu trong nước của Nga để ước tính sản lượng dầu thô của nước này. Theo đó, cả hai chỉ số đều không có dấu hiệu suy giảm trong tháng 3.

Tải lượng dầu thô trung bình 4 tuần của quốc gia này tính đến ngày 31/3 thậm chí còn đạt mức cao nhất kể từ tháng 6/2022, trong khi các nhà máy lọc dầu của Nga hầu như không thay đổi sản lượng, theo số liệu của Bloomberg.

Nguyễn Tuyết (Theo Bloomberg, Business Insider)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-chap-thong-bao-giam-san-luong-dau-nga-van-chay-manh-ra-thi-truong-a602020.html