Bất chấp Triều Tiên đe dọa, Mỹ cứng rắn không nhượng bộ

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, Mỹ không có kế hoạch nhượng bộ Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp quan chức Triều Tiên Kim Jong-chol tại Bình Nhưỡng

Ngày 5/11, trong cuộc phỏng vấn trong chương trình CBS Face the Nation, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, chuyến thăm của ông Kim Yong-chol, phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên tới Mỹ trong tuần tới là dấu hiệu cho thấy, quan hệ giữa hai nước đang trên đà phát triển kể từ Hội đàm Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 6.

“Tôi mong đợi, hai nước sẽ đạt được một số bước tiến thực sự bao gồm một nỗ lực để đảm bảo, hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa hai lãnh đạo có thể sẽ là nơi để chúng tôi cùng nhau tiến tới phi hạt nhân hóa” - vị ngoại trưởng Mỹ nói.

Nhà ngoại giao cấp cao Washington khẳng định, Bình Nhưỡng đã thể hiện sự chân thành qua việc không phóng tên lửa, không thử hạt nhân và cho phép đưa các thi thể quân nhân Mỹ hồi hương.

Tuy nhiên, trước tuyên bố mới đây từ Triều Tiên rằng, họ có thể quay trở lại chính sách phát triển hạt nhân song song với phát triển kinh tế nếu các rào cản với nước này không được dỡ bỏ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, Mỹ kiên quyết không nhượng bộ Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi biết mình đang đàm phán với ai và quan điểm của họ như thế nào. Quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump rất rõ ràng: Không nhượng bộ kinh tế cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu cuối cùng đó là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên” - ông Pompeo nói.

Trang Trần (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bat-chap-trieu-tien-de-doa-my-cung-ran-khong-nhuong-bo-d277851.html