Bất chấp Triều Tiên thử tên lửa - Vẫn có cơ hội cho cuộc gặp Trump-Kim

Dù Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa song vẫn có cơ hội đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên khi ông Kim gửi thư cho ông Trump với những 'ngôn từ đẹp đẽ'.

Triều Tiên hôm nay (10/8) tiếp tục thể hiện sức mạnh các loại vũ khí của mình, với 2 vụ phóng được dự đoán là tên lửa tầm ngắn ra biển. Đây là vụ phóng thứ 5 trong vòng chưa đầy 3 tuần qua, tiếp tục là cách Triều Tiên thể hiện sự mất kiên nhẫn với các cuộc đàm phán với Mỹ, cũng như phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Mặc dù vậy, vẫn có cơ hội đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tiếp tục gửi thư với những "ngôn từ đẹp đẽ" cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phát biểu với các phóng viên hôm 9/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, trong bức thư, nhà lãnh đạo Triều Tiên thể hiện sự không hài lòng với các cuộc . Các vụ phóng tên lửa gần đây là một lời cảnh báo đến các đồng minh của Mỹ. Tổng thống Trump cũng khẳng định ông không phải là một người ủng hộ các cuộc tập trận quân sự, nhưng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc vào thời điểm này là cần thiết. Ông cũng hi vọng sẽ có cuộc gặp tiếp theo với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un:

“Tôi xin nhắc lại là không có các vụ thử hạt nhân. Các vụ thử tên lửa đều là tầm ngắn, không có các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa. Tôi nghĩ sẽ có cuộc gặp tiếp theo với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Đây là một bức thư 3 trang với ngôn từ hết sức đẹp đẽ và mang những thông điệp tích cực”

Chỉ vài giờ sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Triều Tiên tiếp tục phóng 2 vật thể chưa xác định ra biển. Nhận định của phía Hàn Quốc cho rằng đây là 2 tên lửa tầm ngắn, trong khi một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ cho biết đã nhận được báo cáo về vụ phóng hai vật thể mới nhất của Triều Tiên vào sáng nay. Theo quan chức này, Mỹ đang tham vấn chặt chẽ với hai quốc gia đồng minh trong khu vực là Hàn Quốc và Nhật Bản.
Các vụ phóng diễn ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper vừa có chuyến thăm Hàn Quốc để thảo luận các thách thức khu vực phải đối mặt, trong đó có các . Phát biểu tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh trong vấn đề liên quan đến Triều Tiên:

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên nhằm đảm bảo sự sẵn sàng của lực lượng chiến đấu trong việc bảo vệ chính mình, trong khi vẫn tạo cơ hội để thúc đẩy giải pháp ngoại giao. Cùng với các đồng minh khu vực, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc cho đến khi Triều Tiên thực hiện một tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, không thể đảo ngược và có thể xác minh, trên bán đảo Triều Tiên”

Liên tiếp thử tên lửa và theo nhận định của các quan chức Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ tiếp tục có thêm các vụ phóng mới, nhưng rõ ràng đều là các tên lửa tầm ngắn mà Tổng thống Trump cho rằng rất nhiều nước sở hữu.

Mặc dù vậy, hiện cũng có nhiều lo ngại về các vụ phóng liên tiếp của Triều Tiên gần đây không chỉ là nhằm phản ứng với các cuộc tập trận quân sự Mỹ- Hàn, mà còn có thể liên quan đến việc hoàn thành hệ thống tên lửa mới của Triều Tiên. Việc Mỹ hạ thấp mức nghiêm trọng các vụ phóng của Triều Tiên cho phép nước này có thêm cơ hội tăng cường hoạt động thử nghiệm, trong khi tìm cách xây dựng đòn bẩy trước các cuộc đàm phán hạt nhân, có thể được nối lại sau khi cuộc tập trận chung Mỹ -Hàn kết thúc vào cuối tháng này.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, các động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lớn cho chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên có khả năng đang được sản xuất tại khu phức hợp ở Humhung và đây cũng là địa điểm để phóng thử các động cơ này. Vụ phóng hôm nay có thể nhằm thử khả năng của các tên lửa tầm ngắn mà Triều Tiên đang phát triển. Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên cần chấm dứt các hành động này, với mối lo ngại các vụ phóng tên lửa liên tiếp có thể làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên./.

Phạm Hà/VOV1
Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bat-chap-trieu-tien-thu-ten-lua-van-co-co-hoi-cho-cuoc-gap-trumpkim-942822.vov