Bất chấp virus corona, nhà máy iPhone muốn hoạt động tối đa công suất từ tuần sau

Foxconn và Pegatron hiện đang là hai trong số những đối tác sản xuất lớn nhất của Apple.

Nhiều đối tác lớn của Apple, trong đó có nhà sản xuất iPhone Hon Hai Precision, đang lên kế hoạch trở lại sản xuất với công suất tới đa vào ngày 10 thnags 2 tới, bất chấp dịch virus corona chủng mới đang hoành hành tại Trung Quốc, theo Bloomberg.

Một kiểm soát viên kiểm tra thẻ của nhân công tại nhà máy Pegatron ở Thượng Hải. (Ảnh: Bloomberg)

Hon Hai (Foxconn), đối tác sản xuất quan trọng nhất của công ty Mỹ, nói vào hôm nay (4/2) rằng hãng kì vọng có thể khởi động lại các cơ sở sản xuất của mình đúng thời hạn. Các công ty như Quanta Computer Inc, Inventec Corp và LG Display Co. cũng khẳng định sẽ trở lại làm việc bắt đầu từ tuần tới ở Trung Quốc.

Dù vậy, Bloomberg nhận định rằng kế hoạch hoàn toàn có thể sẽ không được hiện thực hóa vì lệnh phong tỏa tại nhiều thành phố cùng với đó là giao thông và luân chuyển hàng hóa đình trệ. Tính đến thời điểm hiện tại, theo Bloomberg, hơn 20.000 đã được xác nhận nhiễm virus corona, trong đó có hơn 400 trường hợp đã chết vì bệnh dịch này.

Một số lượng lớn iPhone của Apple hiện đang được sản xuất tại Trung Quốc tại các nhà máy ở Trịnh Châu của Foxconn và Thượng Hải của Pegatron. Mỗi nhà máy này đều nằm cách Vũ Hán, tâm dịch corona virus, khoảng 500 km.

Virus corona đang có chiều hướng lay lan trầm trọng, đặc biệt là tại Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Tuần này, Apple cho biết sẽ đóng cửa toàn bộ văn phòng, các cửa hàng bán lẻ và trung tâm liên lạc của mình ở Trung Quốc cho tới thời điểm ngày 9 tháng 2 “trên quan điểm cẩn trọng và theo những khuyến cáo mới nhất của các chuyên gia y tế hàng đầu”.

Apple hiện có khoảng gần 10.000 nhân sự trực tiếp ở Trung Quốc. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng của hãng này thì có tới hơn 1 triệu nhân công, tham gia sản xuất nhiều sản phẩm như iPad, iPhone và Apple Watch.

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/nha-may-iphone-san-sang-hoat-dong-tro-lai-bat-chap-virus-corona-6926765.html