Bắt chủ hãng nước đá dùng súng đe dọa giết người

Mâu thuẫn khi cho một nữ công nhân nghỉ việc, ông Nguyễn Hoàng Năm, một chủ hãng nước đá lớn ở Cần Thơ đã dùng súng đe dọa giết người và bị bắt ngay sau đó.

Ngày 15/11, đại tá Trần Ngọc Hạnh, giám đốc Công an Cần Thơ xác nhận có vụ việc công an vừa bắt giữ một ông chủ hãng nước đá để điều tra làm rõ hành vi đe dọa giết người.

Cùng ngày, Công an quận Cái Răng cho biết, đó là ông Nguyễn Hoàng Năm, sinh năm 1956, ngụ tại đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

Ảnh minh họa

Ông Năm có hãng nước đá tại phường Lê Bình, Quận Cái Răng và nhiều hãng nước đá khác rải khắp trên địa bàn TP Cần Thơ và một số địa phương lân cận. Ông Năm bị bắt theo phê chuẩn và quyết định khởi tố của cơ quan chức năng về hành vi dùng súng đe dọa giết người chiếu theo điều 103 Bộ luật hình sự.

Công an cho biết nguồn cơn sự việc bắt nguồn từ việc ông Năm có ý định cho một công nhân nữ dưới quyền nghỉ việc khi người này vẫn đi làm bình thường hàng ngày. Hai bên không thống nhất trước quyết định sa thải nên phát sinh mâu thuẫn gay gắt dẫn đến lời qua tiếng lại.

Ông Năm được cho là móc súng loại rulo, dạng công cụ hỗ trợ dí vào người nữ công nhân dọa bắn, sự việc sau đó được người thân can ngăn nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Nữ công nhân trình báo lên công an địa phương và lệnh bắt giữ được ban hành ngay sau đó.

Vào ngày 2/11, lực lượng điều tra hình sự Công an quận Cái Răng đến nơi cư trú của ông Năm tại hãng nước đá 300 Tầm Vu thì khống thấy ông này nên tiến hành truy xét khẩn cấp, sau đó phát hiện ông năm đang di chuyển trên đường 30/4 thuộc phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều nên tiến hành bắt giữ, di lý về Công an quận Cái Răng làm việc và tạm giam thời hạn 3 tháng.

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc khẩu súng và nguyên nhân cụ thể dẫn đến hành vi đe dọa giết người. Được biết thời gian gần đây trên địa bàn Cần Thơ và một số tỉnh lân cận xảy ra nhiều vụ việc cố ý gây thương tích liên quan đến những người làm ăn, cạnh tranh trong hoạt động sản xuất nước đá nhưng cơ quan chức năng mất manh mối, chưa đủ cơ sở làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/bat-chu-hang-nuoc-da-dung-sung-de-doa-giet-nguoi-d120446.html