Bắt chủ nhà hàng và tạm giữ 5 nhân viên gây náo loạn ở biển Hải Tiến

Liên quan đến những vụ gây náo loạn ở khu du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), cơ quan công an vừa bắt giam chủ nhà hàng và tạm giữ hình sự 5 nhân viên của nhà hàng Hưng Thịnh 1 để điều tra.

Các vụ xô xát, đánh nhau đã gây náo loạn khu du lịch biển Hải Tiến - Ảnh: ẢNH CẮT TỪ CLIP

Ngày 28.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự thêm 6 nghi phạm khác tham gia vào các vụ gây rối trật tự công cộng tại khu du lịch biển Hải Tiến.

Trước đó, ngày 26.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 5 nghi phạm đều ngụ tại xã Hải Tiến để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

5 nghi phạm là các nhân viên của nhà hàng Hưng Thịnh 1 vừa bị cơ quan công an tạm giữ hình sự - Ảnh: ẢNH PHÚC NGƯ

Các nghi phạm bị tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Như Hai (21 tuổi) và Lê Văn Phong (23 tuổi, đều ngụ tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa), Lê Văn Tình (27 tuổi, ngụ tại phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hiệp (28 tuổi, ngụ tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa), Nguyễn Xuân Huy (30 tuổi, ngụ tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa). Các nghi phạm này đều là nhân viên của nhà hàng Hưng Thịnh 1 (tại khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa).

Đáng chú ý, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Văn Bắc (biệt danh Bắc “Ái”, 32 tuổi, ngụ tại thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa). Bắc “Ái” chính là chủ nhà hàng Hưng Thịnh 1. Trong các vụ gây náo loạn ở khu du lịch biển Hải Tiến vừa qua, Bắc đã chỉ đạo đàn em, nhân viên của mình có những hành vi gây rối, truy sát, đánh người.

Bắc "Ái", chủ nhà hàng Hưng Thịnh 1, vừa bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: ẢNH PHÚC NGƯ

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, trong các ngày 8.6 và 23.6, do mâu thuẫn, tranh chấp nhau trong quá trình sinh sống, kinh doanh tại khu du lịch biển Hải Tiến, các nhóm côn đồ ở địa phương này đã dàn trận gây rối, đánh nhau khiến người dân địa phương và du khách hoang mang, lo sợ.

Cụ thể, đêm 8.6, nhóm người do Bắc “Ái” cầm đầu đã mang theo hung khí, tập trung ở các ngã ba, ngã tư đường quanh khu du lịch biển Hải Tiến để tìm nhóm thanh niên ngụ ở xã Hoằng Tiến đánh dằn mặt. Thậm chí, nhiều người dân ở các xã khác, không liên quan gì đến mâu thuẫn giữa hai nhóm, khi đi qua đã bị đánh oan.

Nhóm thanh niên ngụ tại xã Hoằng Tiến trước đó cũng đã bị công an bắt giữ - Ảnh: ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Tiếp đó, trưa 23.6, khoảng 20 người chủ yếu ngụ tại thôn Tiền Thôn (xã Hoằng Tiến) kéo nhau đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 gây sự. Sau đó, giữa nhóm người này và người của nhà hàng xảy ra xô xát, đuổi đánh nhau.

Vụ việc càng trở nên căng thẳng và khiến Công an tỉnh Thanh Hóa phải điều động thêm lực lượng cảnh sát cơ động về để đảm bảo an ninh trật tự, khi nhiều người ở xã Hoằng Tiến chặn xe cứu thương không cho chở người bị thương đi cấp cứu.

Để ngăn chặn tình huống xấu tiếp tục xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa cắt cử lực lượng túc trực 24/24 giờ ở khu du lịch biển Hải Tiến.

Minh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-chu-nha-hang-va-tam-giu-5-nhan-vien-gay-nao-loan-o-bien-hai-tien-1097808.html