Bắt con nghiện nhiễm HIV, 5 chiến sĩ công an phải kiểm tra phơi nhiễm

Lực lượng CA đưa đối tượng Quang lên trại tạm giữ.

Lực lượng CA đưa đối tượng Quang lên trại tạm giữ.

Lúc 19 giờ 45 ngày 22-9, lực lượng của Đội Cảnh sát ma túy CAQ Sơn Trà (TP Đà Nẵng) phối hợp CAP Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà) kiểm tra hành chính tại khách sạn N. (P. Nại Hiên Đông) phát hiện tại phòng 103 có một thanh niên tên là Trần Xuân Quang (1979, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi thấy lực lượng CA, Quang vội chạy vào phòng vệ sinh tìm cách tiêu hủy tang vật nhưng bị các trinh sát Đội Cảnh sát ma túy áp sát, khống chế. Lúc đó, Quang chỉ mới vứt 3 gói ni-lông chứa chất tinh thể rắn màu trắng xuống bồn cầu nhưng chưa kịp xả nước để phi tang. Sau một hồi chống đối quyết liệt, song lực lượng CA đã kiên quyết trấn áp, khống chế được đối tượng, đưa ra khỏi phòng vệ sinh để làm việc. Qua kiểm tra trên người Quang, lực lượng CA còn phát hiện, thu giữ 1 nỏ thủy tinh màu trắng đã bị vỡ, 1 cân điện tử. Lực lượng CA tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Xuân Quang, đồng thời thu giữ, niêm phong số ma túy và các tang vật liên quan, đưa về trụ sở CAQ Sơn Trà để đấu tranh làm rõ.

Về đến trụ sở CAQ, đối tượng Trần Xuân Quang vẫn tiếp tục chống đối, không hợp tác, kiên quyết không khai nhận và còn có thái độ thách thức lực lượng CA. Kiên trì đấu tranh và trước những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng Trần Xuân Quang mới chịu khai nhận 3 gói ni-lông chứa chất tinh thể rắn màu trắng y định phi tang là ma túy đá do y mua về để sử dụng.

Qua tìm hiểu nhân thân đối tượng được biết: Trần Xuân Quang đã ly dị vợ, hiện không có nghề nghiệp, đối tượng đã từng bị đi tù về tội trộm cắp tài sản và bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng Quang đã bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, đang điều trị bằng thuốc ARV tại Trung tâm Y tế dự phòng. Để phòng tránh việc lây nhiễm từ đối tượng, 5 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CSĐTTP về ma túy và Đội Cảnh sát hỗ trợ tư pháp CAQ Sơn Trà tham gia bắt giữ đối tượng Quang đã được đưa đi kiểm tra và tư vấn về điều trị phơi nhiễm tại Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng.

Ngày 25-9, lãnh đạo Đội Cảnh sát ma túy CAQ Sơn Trà cho biết: Hiện cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Xuân Quang để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và xử lý theo quy định của pháp luật.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_213228_bat-con-nghien-nhiem-hiv-5-chien-si-cong-an-phai-kiem-tra-phoi-nhiem.aspx