Bắt con nợ đâm chết người khi bị đòi nợ lúc chưa lãnh lương

Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt tạm giam đối tượng đâm 2 người thương vong do mâu thuẫn trong lúc đòi nợ.

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Minh Hiếu (35 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi Giết người, Zing.vn đưa tin.

Trương Minh Hiếu tại cơ quan Công an (ảnh: Báo Công lý).

Trương Minh Hiếu tại cơ quan Công an (ảnh: Báo Công lý).

Trước đó, Hiếu có vay anh Hà Văn Kiệt (34 tuổi) 3 triệu đồng và trả lãi hàng tháng. Đến chiều 6/8, anh Kiệt gọi Phan Tấn Đ. (31 tuổi) đến vựa gạo ở xã An Cư, huyện Cái Bè, để tìm Hiếu đòi tiền.

Do chưa có điều kiện trả nợ nên Hiếu xin khất đến hôm sau tuy nhiên anh Kiệt không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn, cãi cọ giữa 2 bên. Kiệt và Đ. sau đó đã lao vào đánh Hiếu. Con nợ kháng cự không được, liền rút dao ra tấn công chủ nợ, gây thương tích nặng rồi bỏ đi.

Theo báo Tuổi trẻ, sau vụ ẩu đả, Đ. tử vong tại chỗ, anh Kiệt bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu.

Lực lượng chức năng sau khi tiếp nhận thông tin đã tiến hành bắt giữ Hiếu. Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng lý giải rằng do chưa lãnh lương nên mới hẹn Kiệt ngày hôm sau sẽ trả, cộng với việc bị Kiệt và Đ. đánh trước nên mới dùng dao chống trả.

Theo kết quả giám định pháp y, Đ. bị đâm hơn 10 nhát, thủng phổi, thủng tim dẫn đến tử vong.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-con-no-dam-chet-nguoi-khi-bi-doi-no-luc-chua-lanh-luong-a445878.html