Bắt Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

Ông Lê Văn Sáu và 7 thuộc cấp bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Ngày 21/7, Công an tỉnh Thái Bình cho hay Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Sáu (58 tuổi, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội danh trên, 4 người bị khởi tố, bắt giam gồm Vũ Văn Tại (Cục phó Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình), Mai Lâm Hoàn (trưởng phòng tài chính kế toán đơn vị này), Phạm Văn Dân (chi cục trưởng dự trữ huyện Vũ Thư), Bùi Xuân Cường (chi cục trưởng dự trữ huyện Đông Hưng).

Ba bị can còn lại cùng bị khởi tố và cho tại ngoại gồm Đặng Huy Tuân (trưởng phòng kỹ thuật bảo quản), Phạm Văn Đông (chi cục trưởng dự trữ huyện Tiền Hải) và Phạm Ngọc Nam (chi cục trưởng dự trữ huyện Hưng Hà).

Vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nêu trên xảy ra tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình và các chi cục trực thuộc.

Chiều cùng ngày, sau khi VKSND phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, cơ quan công an đã tổ chức khám xét đối với các bị can và những địa điểm liên quan.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính), có chức năng trực tiếp quản lý hàng dự trữ Nhà nước và thực hiện quản lý Nhà nước đối với các hoạt động dự trữ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đơn vị này có 5 chi cục cấp huyện trực thuộc gồm: Quỳnh Phụ, Kiến Hải, Hưng Hà, Đông Hưng và Vũ Thư.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-cuc-truong-cuc-du-tru-nha-nuoc-khu-vuc-thai-binh-post1337956.html