Bắt đại ca Quý 'bôn', cầm đầu nhóm bảo kê nhà hàng, quán nhậu

Để yên ổn làm ăn, nhiều nhà hàng, quán nhậu tại TP Đà Nẵng phải nộp tiền bảo kê theo từng tháng cho băng nhóm của Quý bôn.

Ngày 6-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng thực hiện lệnh tạm giữ hình sự Hồ Minh Anh Quý (thường gọi Quý "bôn", 30 tuổi, trú tổ 41, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được thông tin Quý "bôn" thường xuyên đến các quán nhậu, nhà hàng trên tuyến đường Hoàng Thị Loan, Lý Thái Tông… để nhận bảo kê, thu tiền từng tháng.

Hồ Minh Anh Quý tức Quý "bôn" tại cơ quan công an

Tùy vào quy mô nhà hàng, quán nhậu, Quý đưa ra phí bảo kê khác nhau, dao động từ 7-10 triệu đồng/tháng.

Nếu chủ quán không đồng ý, Quý đợi lúc quán đông khách sẽ cử đàn em vào đập phá bàn ghế, buộc chủ quán chi tiền bảo kê để yên ổn làm ăn.

Qua xác minh, công an xác định Quý là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, là kẻ cầm đầu nhóm bảo kê.

Đến trưa 4-4, khi Quý đang nhận tiền tại một quán nhậu, các trinh sát ập vào bắt quả tang cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, Quý khai tổ chức hoạt động bảo kê khu vực này đã hơn nửa năm nay.

Sau khi củng cố chứng cứ, lời khai, chiều 5-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự Quý "bôn", đồng thời truy tìm những đối tượng còn lại trong băng nhóm này.

HẢI ĐỊNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-dai-ca-quy-bon-cam-dau-nhom-bao-ke-nha-hang-quan-nhau-20230406075319923.htm