Bắt đầu 'đợt di cư' lớn nhất trong năm của gần ba tỷ lượt người ở Trung Quốc

Ngày 21-1 là ngày đầu tiên trong đợt cao điểm vận chuyển hành khách dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 ở Trung Quốc khi hàng trăm triệu lượt người lên đường về quê đoàn tụ và ăn tết cùng gia đình. Đây là 'đợt di cư' hằng năm lớn nhất thế giới ở quốc gia 1,4 tỷ dân, hay còn được gọi là 'xuân vận'.

Chuyến tàu đầu tiên trong đợt cao điểm xuất phát từ TP Hàng Châu đi TP Trùng Khánh. (Ảnh: Nhân Dân nhật báo)

Chuyến tàu đầu tiên trong đợt cao điểm xuất phát từ TP Hàng Châu đi TP Trùng Khánh. (Ảnh: Nhân Dân nhật báo)

Theo ước tính của cơ quan chức năng Trung Quốc, đợt cao điểm này sẽ kéo dài 40 ngày (từ 21-1 đến 1-3), dự kiến vận chuyển khoảng 2,99 tỷ lượt người, tăng 0,6% so với đợt cao điểm năm ngoái.

Cụ thể, sẽ có khoảng 2,46 tỷ lượt người về quê ăn Tết bằng phương tiện vận tải đường bộ, 413 triệu lượt người lựa chọn đường sắt, 73 triệu lượt người lựa chọn hàng không và 43 triệu lượt người lựa chọn đường thủy để di chuyển về quê đoàn tụ với gia đình.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, các ngành vận tải Trung Quốc có kế hoạch tăng chuyến, điều chỉnh tuyến nhằm tăng năng lực chuyên chở hành khách: ngành đường sắt tăng thêm 928 đôi tàu, trong đó có 299 chuyến tàu cao tốc; các hãng hàng không dự kiến tăng thêm 34.065 chuyến bay; các tuyến đường bộ sẽ miễn toàn bộ phí cầu đường trong các ngày nghỉ tết để tạo thuận lợi cho người dân về quê ăn tết.

Hành khách đi tàu tại TP Ninh Ba nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các tình nguyện viên. (Ảnh: Nhân Dân nhật báo)

Cảnh tượng đông đúc tại ga tàu hỏa TP Thâm Quyến. (Ảnh: Nhân Dân nhật báo)

Chàng trai ở Đại Lý, Vân Nam đón dâu bằng tàu hỏa đúng ngày đầu “xuân vận”. (Ảnh: Nhân Dân nhật báo)

Khoảng bốn vạn lượt hành khách di chuyển ngày đầu tiên tại Ga tàu hỏa Tam Á. (Ảnh: Nhân Dân nhật báo)

Cảnh sát diễn tập các tình huống khẩn cấp tại ga Hồng Kiều (Thượng Hải). (Ảnh: Nhân Dân nhật báo)

Ga Bắc Kinh buổi sáng đầu tiên trong đợt “xuân vận” 2019. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Nhân viên phục vụ trên tàu cao tốc ở TP Nam Kinh chuẩn bị cho “xuân vận” 2019. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Các tình nguyện viên là du học sinh nước ngoài tại TP Tây An tham gia công tác phục vụ trên tàu cao tốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ Bắc Kinh đi Nam Thông rạng sáng 21. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Người máy cũng tham gia phục vụ “xuân vận”. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Hỗ trợ hành khách lên tàu tại ga Nam Xương. (Ảnh: Mạng Hoàn Cầu)

HỮU HƯNG

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38984502-bat-dau-%E2%80%9Cdot-di-cu%E2%80%9D-lon-nhat-trong-nam-cua-gan-ba-ty-luot-nguoi-o-trung-quoc.html