Bắt đầu tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, giai đoạn 5

Sáng 1/7, các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu triển khai công tác tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở tại khu vực công trường thủy điện Rào Trăng 3, giai đoạn 5.

Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 được nối lại từ sáng 1/7.

Tại đợt tìm kiếm thứ 5, các lực lượng chủ lực tham gia gồm: Bộ đội thuộc Bộ chỉ huy Quân sự, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các lực lượng khác.

Đợt tìm kiếm dự kiến kéo dài đến ngày 15/7/2021. Theo đó, các lực lượng sẽ tìm kiếm nạn nhân mất tích từ hạ lưu sông Rào Trăng lên đến nhà máy phát điện tại 3 khu vực: Khu vực 1 - bãi bồi Ngã ba Tam Dần (tọa độ 16402) với diện tích tìm kiếm hơn 3.000 m2; khu vực 2 - bãi bồi (tọa độ 15398), khoảng 2.500 m2; khu vực 3 - Cửa xả Nhà máy phát điện Rào Trăng 3 (tọa độ 15402), khoảng 1.000 m2.

Các vị trí tìm kiếm trong đợt thứ 5

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung lực lượng, phương tiện cơ giới, máy múc, đào sâu, múc kỹ đến lớp đất nguyên thổ từ bãi bồi thứ 1 đến bãi bồi thứ 3. Tổ chức chỉ huy chặt chẽ, khẩn trương bằng nhiều phương án tối ưu, hiệu quả. Tranh thủ thời gian, thời tiết, lưu lượng dòng chảy để tiến hành tìm kiếm, sớm phát hiện những hài cốt nạn nhân còn mất tích.

Các phương án gồm: Làm đường cho phương tiện cơ động từ khu vực bãi bồi thứ 2 đến bãi bồi thứ 3 (cửa xã nhà máy phát điện). Kết hợp các phương án như khoan, cắt (bê tông, đá, vật liệu thép), sử dụng vật liệu nổ, sử dụng máy bơm công suất lớn để giảm thiểu dòng chảy, mạch nước ngầm phục vụ cho công tác tìm kiếm, kết hợp điều tiết dòng chảy từ A Lin B2 về hạ lưu.

Khi phát hiện thi thể (hài cốt) phải tiến hành khử khuẩn, tổ chức vận chuyển đưa về Trung tâm Pháp y tỉnh để xác định danh tính, các thủ tục pháp lý bàn giao về gia đình lo hậu sự.

Ngoài ra, trong thời gian tìm kiếm, cần tổ chức quan sát, cảnh giới để kịp thời thông báo, báo động cho các lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Có mặt tại khu vực công trường thủy điện Rào Trăng 3 theo dõi công tác tìm kiếm, bà Lê Thị Danh, mẹ công nhân Lê Văn Phú (ở TP Huế) không giấu được sự xúc động, thương tiếc người con do mình rứt ruột đẻ ra. Bà mong muốn các cơ quan, lực lượng chức năng sẽ làm hết sức mình để tìm thấy các nạn nhân mất tích trong đợt tìm kiếm lần này. Đó cũng là tâm trạng, mong mỏi của tất cả thân nhân các nạn nhân có mặt tại hiện trường trong sáng 1/7.

Trung tá Hồ Đắc Quốc – Phó Tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau thời gian khảo sát thực tế, với tinh thần khẩn trương, vượt qua các điều kiện khó khăn về thời tiết, địa hình, tất cả lực lượng tìm kiếm đều quyết tâm cao trong đợt tìm kiếm lần này. Các lực lượng sẽ tập trung cao độ, lật từng tấc đất để có thể tìm được các nạn nhân còn mất tích để bàn giao cho gia đình, người thân.

Theo Trung tá Quốc, trong đợt tìm kiếm lần này, khó khăn nhất chính là tại khu vực 3 - Cửa xả Nhà máy phát điện Rào Trăng 3. Vì khu vực này có nhiều đá ngầm, vực sâu, muốn tiếp cận bãi bồi cần phải mở đường, đồng thời làm đập ngăn, nắn dòng chảy thì mới tổ chức tìm kiếm được.

Liên quan việc hoàn thành công trình thủy điện Rào Trăng 3 nhằm chặn dòng, phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, được biết đến nay, việc thi công công trình đập dâng đã cơ bản hoàn tất. Dự kiến từ ngày 5/7, thủy điện này sẽ đóng các cửa để chặn dòng sông Rào Trăng, tích nước phục vụ công tác tìm kiếm.

Ông Hoàng Hải Minh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lãnh đạo tỉnh cũng rất quyết tâm và đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng nhằm bảo đảm công tác tìm kiếm mang lại kết quả cao nhất. "Dự kiến thời gian tìm kiếm là 15 ngày. Tuy nhiên với mong muốn là làm hết sức để tìm kiếm được các nạn nhân nên thời gian có thể sẽ kéo dài thêm", ông Minh cho biết thêm.

Trước đó như báo Dân sinh đã đưa tin, vào đêm 11 rạng sáng 12/10/2020 đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực nhà điều hành và các lán trại công nhân thi công công trình thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, Phong Điền, Thừa Thiên Huế). Vụ sạt lở làm 17 công nhân mất tích. Từ khi xảy ra sạt lở đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai 4 đợt tìm kiếm và đã tìm thấy 6 thi thể nạn nhân; hiện còn 11 nạn nhân bị mất tích.

Một số hình ảnh ngày đầu tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3, giai đoạn 5.

Đoàn công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 xuất phát sáng 1/7, do ông Hoàng Hải Minh (thứ 3 từ trái) làm trưởng đoàn dâng hương các liệt sĩ hy sinh tại Trạm kiểm lâm 67 khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Đoàn cũng lên khu vực xảy ra vụ sạt lở đêm 11, rạng sáng 12/10/2020 để thắp hương cho các nạn nhân

Một công trình thờ cúng các nạn nhân đang được chủ đầu tư xây dựng tại địa điểm xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và chỉ huy các lực lượng xem qua bản đồ tìm kiếm nạn giai đoạn 5.

Bà Lê Thị Danh, mẹ nạn nhân Lê Văn Phú (TP Huế) cầu xin trời đất phù hộ cho công tác tìm kiếm đạt kết quả như ý muốn, sớm tìm được các nạn nhân đang còn mất tích, trong đó có con bà.

Các thân nhân không giấu được nỗi đau khi trở lại hiện trường.

Các lực lượng chức năng khẩn trương dựng lều bạt, làm nơi chỉ huy cuộc tìm kiếm.

Đây là đợt tìm kiếm có thời gian kéo dài trong điều kiện nắng nóng nên sẽ rất khó khăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày tới.

Dù vậy, tất cả đều quyết tâm, làm hết sức để tìm được hài cốt 11 công nhân vẫn đang còn mất tích sau vụ sạt lở.

Trong đợt tìm kiếm lần thứ 5, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất phương án làm "cuốn chiếu" từ hạ lưu sông Rào Trăng, tức từ bãi bồi ngã ba Tam Dần lên đến khu vực Cửa xả Nhà máy phát điện Rào Trăng 3.

Bãi bồi ngã ba Tam Dần là nơi các lực lượng tìm kiếm đặt hy vọng cao nhất vì nơi đây có diện tích tìm kiếm lớn nhất đợt này, cùng lượng bùn đất và nhiều dấu tích từ vụ sạt lở trôi về.

Toàn cảnh công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực bãi bồi ngã ba Tam Dần trong sáng 1/7.

Việc tìm kiếm được tiến hành khẩn trương nhưng cũng phải bảo đảm tính tỉ mỉ, cẩn thận từng chút một.

Mỗi một gàu đất, cát được máy múc đào lên mang theo rất nhiều niềm hy vọng, chờ đợi.

Lực lượng làm nhiệm vụ chăm chú theo từng hạt cát được đổ ra sau khi múc lên.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bat-dau-tim-kiem-nan-nhan-mat-tich-tai-thuy-dien-rao-trang-3-giai-doan-5-20210701170122266.htm