Bắt đôi nam nữ tự xưng nhà báo tống tiền hàng loạt chủ lò than

Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ 2 đối tượng đang công tác tại một cơ quan báo chí có hành vi cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Hai đối tượng Hoài và Dũng tại Cơ quan Công an.

Hai đối tượng Hoài và Dũng tại Cơ quan Công an.

Chiều ngày 25/11, Công an huyện Ia Grai cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản gồm Nhâm Tiến Dũng (49 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) và Trịnh Thị Hoài (28 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An). Dũng là phóng viên còn Hoài là cộng tác viên công tác tại Tạp chí Môi trường và Xã hội.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 10/2019, Dũng và Hoài đã đến gặp các chủ lò than trên địa bàn huyện Ia Grai xưng là nhà báo và cho biết đang tìm hiểu viết bài về các lò than gây ô nhiễm môi trường, xây dựng không đúng quy trình kỹ thuật. 2 đối tượng đã yêu cầu các chủ lò than phải đưa tiền cho mình, nếu không sẽ viết bài.

Cụ thể, Dũng và Hoài đã nhận 3,1 triệu đồng của 3 người trên địa bàn huyện Ia Grai gồm: ông N.V.M (SN 1969, trú tại làng Dê Lung 2, xã Ia Tô) 1 triệu đồng; ông P.V.P (SN 1959, trú tại làng Dê Lung 2, xã Ia Tô) 1,1 triệu đồng; ngày 23/11, 2 đối tượng nhận của bà N.T.T (SN 1960, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok) 1 triệu đồng.

Khoảng 8 giờ ngày 24/11, Công an huyện Ia Grai bắt quả tang Dũng và Hoài đang nhận 5 triệu đồng của anh N.T.T (SN 1985, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok) tại quán cà phê Muồng thuộc thôn Văn Yên, xã Ia Yok.

Trả lời PV Infonet vào chiều 25/11, ông Trần Tiến Lực, đại diện Tạp chí Môi trường và Xã hội cho biết, phóng viên Nhâm Tiến Dũng và cộng tác viên Trịnh Thị Hoài hiện đang công tác tại Ban Truyền thông thuộc Tạp chí Môi trường và Xã hội.

Hiện Công an huyện Ia Grai đã bàn giao Dũng và Hoài cho PC01 - Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

PV

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bat-doi-nam-nu-tu-xung-nha-bao-tong-tien-hang-loat-chu-lo-than-post322382.info