Bắt đối tượng cầm đầu 40 người đi cướp gỗ

Công an huyện Chư Păh (Gia Lai) đã thi hành lệnh bắt giam Trần Văn Cường là đối tượng cầm đầu vụ '40 đối tượng cầm súng, dao uy hiếp lực lượng chức năng để cướp gỗ lậu, phương tiện và giải thoát đồng bọn' xảy ra trên địa bàn.

Ngày 30.6, Công an huyện Chư Păh cho biết, đã thi hành lệnh bắt đối với Trần Văn Cường (SN 1982 trú tại thôn 3, xã Đak Krong, Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) về tội “chống người thi hành công vụ” liên quan đến vụ “40 đối tượng đi 2 ô tô cầm súng, dao đe dọa lực lượng chức năng để cướp tang vật và giải cứu đồng bọn” xảy ra tại tiểu khu 191, xã Hà Tây ngày 10.4.2018. Trần Văn Cường từng có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và giữ người trái pháp luật. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để chuyển cơ quan chức năng đưa vụ án ra xét xử, truy tố trước pháp luật.

Công an đọc lệnh bắt đối tượng Trần Văn Cường. Ảnh: Hồng Thuấn.

Trước đó, Dân Việt đã có tin phản ánh: “Xác định được kẻ cầm đầu nhóm dùng súng cướp tang vật ở Gia Lai” trong vụ việc về 40 đối tượng ngang nhiên cầm hung khí đe dọa lực lượng chức năng để cướp tang vật chở gỗ lậu. Kẻ cầm đầu là Trần Văn Cường. Sau một thời gian điều tra, cơ quan Công an huyện Chư Păh khởi tố 2 vụ án khai thác rừng trái phép và chống người thi hành công vụ liên quan vụ việc.

Theo kết quả điều tra, ngày 9.4 lực lượng chức năng phát hiện 2 vị trí cất giấu gỗ trái tại tiểu khu 191 (xã Hà Tây) với khối lượng hơn 5,7 khối gỗ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng mở rộng truy quét lâm tặc, phát hiện 1 lán trại có 3 xe máy cày độ chế, 3 cưa xăng, 4 cưa lam, 18 võng và 3 đối tượng Hoàng Văn Đông, Lại Văn Nhân, Trần Xuân Dưỡng có mặt tại hiện trường (đều có hộ khẩu thường trú tại xã Hải Yang, Đắk Đoa). Ngay lập, lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc và giao 14 cán bộ công an, kiểm lâm bảo vệ hiện trường.

Đến khoảng 10 giờ ngày 10.4, bất ngờ có 40 đối tượng đi trên 2 xe ô tô cùng nhiều xe máy mang theo dao, rựa cùng 2 khẩu súng ập vào hiện trường đe dọa lực lượng chức năng để cướp tang vật và giải thoát cho 3 đối tượng Đông, Nhân, Dưỡng. Ngay sau đó, Công an huyện Chư Păh tăng cường lực lượng truy bắt nhưng không được, các đối tượng đã tẩu thoát thành công cùng tang vật. Đến ngày 25.6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Păh xác định đối tượng cầm đầu là Trần Văn Cường và khởi tố vụ án, tạm giam để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Liêu quan đến vụ án này, lực lượng chức năng huyện Chư Păh đã phối hợp với Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Gia lai tổ chức khám nghiệm hiện trường khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 185, 186 (thuộc lâm phần do UBND xã Hà Tây quản lý) xác định số lượng cây gỗ bị cắt hạ là 31 cây, khối lượng gỗ thiệt hại hơn 48 m3.

Lê Kiến

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-cam-dau-40-nguoi-di-cuop-go-890375.html