Bắt đối tượng cầm đầu vụ truy sát 3 cha con ở Quảng Nam

Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được nghi phạm trực tiếp gây ra cái chết và thương tích cho 3 cha con ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi, ở thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ).

Sáng 16-6, trao đổi với Zing.vn, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm chính trong vụ truy sát khiến ông Văn tử vong và 2 con trai bị thương nặng.

Xe máy của nhóm côn đồ để lại hiện trường

Xe máy của nhóm côn đồ để lại hiện trường

Theo đại tá Nguyễn Đức Dũng, cầm đầu nhóm 20 người truy sát 3 cha con ông Văn là Nguyễn Xuân Công (26 tuổi, trú khối phố An Hà Trung, phường An Phú, TP Tam Kỳ). Gây án xong, Công lẩn trốn nhiều nơi ở tỉnh Quảng Nam rồi đi ra khỏi địa bàn tỉnh. Sau đó, đối tượng này quay trở về TP Tam Kỳ thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam bám sát, bắt giữ lúc 2g sáng nay (16-6).

Vietnamnet cho biết thêm, ngoài đối tượng Công, công an cũng mời 4 đối tượng liên quan lên làm việc. Đây là những đối tượng kêu gọi người, chuẩn bị hung khí…

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và kêu gọi những người liên quan ra đầu thú.

Trước đó, khoảng 17g ngày 14-6, ông Văn cùng 2 con trai đang ở nhà thì Công dẫn theo nhóm người lạ mặt dùng hung khí truy sát. Ông Văn tử vong tại bệnh viện với vết thương sâu ở vùng bụng, hai con trai bị thương ở mặt và xương sống.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ xô xát là do mâu thuẫn giữa gia đình ông Văn và hàng xóm, chỉ vì mùi hôi thối từ chuồng heo của nhà hàng xóm.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bat-doi-tuong-cam-dau-vu-truy-sat-3-cha-con-o-quang-nam-152026.html