Bắt đối tượng cầm đầu vụ vận chuyển vàng, bạc và đô la qua biên giới

Sau gần một năm, kể từ lúc Hải quan tỉnh Quảng Trị phát hiện vụ vận chuyển hơn 1.736,14 gram vàng, 2.180,41 gram bạc và đô la Mỹ qua biên giới, cơ quan chức năng đã bắt giữ được kẻ cầm đầu.

Sáng 22/9, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung-Trưởng Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho hay, vào ngày 20/9, Công an huyện này đã bắt tạm giam Võ Thị Ngọc (SN 1967, ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra vụ vận chuyển vàng và tiền ngoại tệ qua biên giới.

Đường dây do Ngọc cầm đầu có liên quan đến người nước ngoài vì vậy quá trình điều tra mất nhiều thời gian.

Đối tượng Võ Thị Ngọc. Ảnh: CA.

Đối tượng Võ Thị Ngọc. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 11/11/2021, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện trên ô tô tải 75H-001.32 nhập cảnh từ Lào về do ông Nguyễn Hữu Chiến lái, có 197 miếng, vòng, sợi kim loại là vàng, bạc và 100 tờ tiền giấy ngoại tệ.

Số vàng, bạc, đô la Mỹ bị Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện vào ngày 11/11/2021. Ảnh: HQ.

Ông Nguyễn Hữu Chiến không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của các loại hàng hóa nêu trên.

Kết quả làm việc ban đầu với các đối tượng liên quan, xác định có hành vi không khai, không thực hiện thủ tục hải quan, vi phạm quy định về kiểm soát hải quan, vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại tệ qua biên giới.

Kết quả giám định cho thấy, có hơn 1.736,14 gram vàng, 2.180,41 gram bạc và 100 tờ tiền đô la Mỹ, mệnh giá 100 đô la là tiền ngoại tệ thật, trị giá số tang vật này là 2,945 tỷ đồng.

Ngày 27/12/2021, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” và chuyển hồ sơ vụ án đến Công an huyện Hướng Hóa.

Hữu Thành

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bat-doi-tuong-cam-dau-vu-van-chuyen-vang-bac-va-do-la-qua-bien-gioi-post1471685.tpo