Bắt đối tượng chém vợ, phóng hỏa khiến hai người tử vong

Người đàn ông cầm dao đuổi chém vợ, phóng hỏa đốt nhà khiến hai người tử vong rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ sau vài giờ gây án.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh CTV).

Sáng 6/8, ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chồng đâm vợ, đốt nhà khiến 2 người thân của người vợ tử vong.

Nạn nhân là chị Nguyễn Bảo K. (30 tuổi) và con trai Liêu Nguyễn Gia Đ. (11 tháng tuổi), cùng ngụ ấp Cơi Năm B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 2h cùng ngày, bà Nguyễn Mỹ Hường (ngụ ấp Cơi Năm B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) nghe con gái là Nguyễn Thị Bảo Trân (22 tuổi) kêu cứu.

Khi bà Hường chạy ra xem thì thấy Bạch Văn Kha (37 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp - chồng của Trân) đang cầm dao chém vợ, ngôi nhà nồng nặc mùi xăng. Cùng lúc đó, gia đình thấy ngôi nhà phát ra tiếng nổ lớn và bốc cháy dữ dội.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Trân cùng con gái là Bạch Bảo Hân và bà Hường chạy thoát được ra ngoài. Riêng chị Nguyễn Bảo K. và con trai Liêu Nguyễn Gia Đ. chạy ra không kịp, tử vong ngay tại giường ngủ. Sau đó, chị Trân được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Theo ông Hạnh, hiện cơ quan chức năng đang chuẩn bị tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi chị K. cùng cháu Đ. để phục vụ công tác điều tra. "Riêng đối tượng Bạch Văn Kha đã bị lực lượng công an bắt giữ sau vài giờ bỏ trốn", ông Hạnh thông tin.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-chem-vo-phong-hoa-khien-hai-nguoi-tu-vong-a380795.html