Bắt đối tượng chuyên 'khoắng' tài sản trong công trình

Ngày 19-1, Công an phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng vừa bắt khẩn cấp Hà Anh Tuấn (1996), trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam về hành vi trộm cắp tài sản tại một công trình trên địa bàn.

Ngày 19-1, Công an phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng vừa bắt khẩn cấp Hà Anh Tuấn (1996), trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam về hành vi trộm cắp tài sản tại một công trình trên địa bàn.

Khám xét nơi ở của Hà Anh Tuấn.

Trước đó, sáng 18-1, đại diện công trình Blooming, khu vực chân cầu Thuận Phước đến CAP Thuận Phước trình báo về việc bị mất trộm 1 số lượng lớn bình nước nóng lắp đặt tại đây. Cụ thể theo trình báo, công trình bị mất 32 bình nước nóng, 86 công tơ điện, 200 aptomat trị giá gần 200 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong chiều cùng ngày, Công an đã xác minh, phát hiện đối tượng Hà Anh Tuấn (1996) đang tạm trú tại P. Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ chính là “đạo chích” thực hiện hành vi trộm số tài sản trên.

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận ra Đà Nẵng để làm nghề sửa điện nước. Trong 1 thời gian được bạn bè giới thiệu vào làm việc tại khu công trình Blooming. Từ tháng 7 đến nay, Tuấn nhiều lần đột nhập vào công trình để trộm cắp các thiết bị trên rồi bán lại cho các cửa hàng điện nước hoặc rao bán trên mạng xã hội lấy tiền tiêu xài cá nhân. CAP Thuận Phước đã phối hợp với CA quận Hải Châu thu hồi được 09 bình nóng lạnh, 61công tơ điện. 119 aptomat và các dụng cụ, phương tiện dùng để thực hiện hành vi trộm cắp.

Vụ việc được chuyển cho Công an quận Hải Châu để tiếp tục điều tra, làm rõ và truy thu số tang vật của vụ án.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_219337_bat-doi-tuong-chuyen-khoang-tai-san-trong-cong-t.aspx