Bắt đối tượng chuyên trộm xe máy sau hơn 3 giờ

Sau hơn 3 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng, trinh sát hình sự Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đã bắt được đối tượng 'đá xế'.

Chiều 9/7, Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết đã đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội trộm cắp tài sản, đối tượng “đá xế” chuyên nghiệp, truy thu tang vật gồm 3 chiếc xe máy

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 8/7, anh Nguyễn Tuấn Dương (SN 1992, trú ở tổ dân phố Nghĩa Cam, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh), công nhân kỹ thuật điện dựng xe máy 79N-951.52 bên lề đường ở phường... để di dời trụ tải điện, thì một nam thanh niên mặc áo caro sẫm màu, quần lửng màu trắng, đội mũ diềm vải lén lút trộm cắp. Anh Dương phát hiện truy đuổi, kêu la, nhưng gã thanh niên tăng tốc xe máy tẩu thoát.

 Đối tượng Mai Thanh Phong tăng tốc chiếc xe máy trộm cắp tẩu thoát.

Đối tượng Mai Thanh Phong tăng tốc chiếc xe máy trộm cắp tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tá Phạm Hoàng Đắc Huy, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Cam Ranh cùng 4 trinh sát trực tiếp đến thu thập thông tin, đồng thời trích xuất camera an ninh nhà người dân ở gần hiện trường.

Bằng những trải nghiệm nghề nghiệp kết hợp công tác quản lý đối tượng hình sự trên địa bàn, Trung tá Huy cùng các đồng nghiệp xác định hành tung gã thanh niên là Mai Thanh Phong (SN 1983, trú ở tổ dân phố Phú Bình, phường Cam Phú, TP Cam Ranh), đối tượng nghiện ma túy, có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngay lập tức, cuộc truy lùng Mai Thanh Phong được triển khai hơn 3 giờ các trinh sát đã bắt giữ đối tượng cùng tang vật. Đấu tranh khai thác mở rộng, Phong khai nhận trước đó đã gây ra hai vụ “đá xế” khác tại tổ dân phố Lộc Phúc, phường Cam Lộc và tổ dân phố Phú Bình, phường Cam Phú.

Từ lời khai của Phong, các trinh sát khẩn trương truy thu thêm 2 xe máy BKS 79C1-297.70 và 79H1-291.31 của người bị hại là Mang Nén (SN 1992, trú ở thôn Sông Cạn Đông, xã Cam Thịnh Tây) và Trần Thị Phước Mai (SN 1973, trú ở tổ dân phố Phú Bình, phường Cam Phú, TP Cam Ranh).

“Cả 3 trường hợp mất cắp xe máy nêu trên đều do người dân chủ quan dựng xe máy bên lề đường, nhưng để chìa khóa trên xe máy, tạo cơ hội cho Mai Thanh Phong trộm cắp. Vì thế, người dân cần chủ động bảo vệ tài sản của mình để góp phần phòng ngừa tội phạm”, Trung tá Phạm Hoàng Đắc Huy cảnh báo.

Hữu Toàn/Công an Nhân dân

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-doi-tuong-chuyen-trom-xe-may-sau-hon-3-gio-post1334163.html