Bắt đối tượng cực kỳ nguy hiểm trong vụ cướp tài sản ở Vũng Tàu

Ngày 20/5, Công an huyện Châu Đức cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Trung Thoại (23 tuổi, ngụ TP. Vũng Tàu) để điều tra hành vi cướp tài sản. Đáng nói, nghi phạm từng thực hiện 2 vụ việc giết người cướp tài sản từ khi mới 14 tuổi.

Thông tin ban đầu, vào chiều 19/5, Thoại đến tiệm bán quần áo của bà Nguyễn Thị Bích Thảo (45 tuổi) trên Quốc lộ 56 đoạn thuộc xã Kim Long, huyện Châu Đức dùng dao đe dọa cướp tài sản. Bị bà Thảo kháng cự, đối tượng đã kéo người phụ nữ vào nhà vệ sinh dùng dao cắt cổ nạn nhân. Nghe bà Thảo tri hô, các con của bà chạy ra thì đối tượng Thoại lên xe máy bỏ chạy.

Đối tượng lúc bị tổ tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh bắt giữ

Đúng lúc này, tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang làm nhiệm vụ gần đó nghe tri hô đã đuổi theo, nổ súng chỉ thiên khống chế tên cướp. Bà Thảo cũng nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nên thoát chết.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thoại đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đáng nói, sau khi trích xuất nhanh thông tin, thì được biết, vào năm 14 tuổi đối tượng Thoại đã gây ra 2 vụ giết người, cướp tài sản. Cụ thể, đối tượng Thoại đã dùng dao sát hại một phụ nữ bán tạp hóa tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, rồi cướp một chiếc điện thoại.

Khoảng 3 tháng sau trong quá trình lẩn trốn sự truy bắt của Công an tỉnh Bạc Liêu, Thoại tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát một phụ nữ ở xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết.

Sau đó, Thoại bị Công an TP. Vũng Tài bắt giữ. Tại đây, đối tượng này khai nhận mình chính là thủ phạm của vụ án tại tỉnh Bạc Liêu.

Thoại sau đó bị TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên phạt 9 năm tù về tội Giết người, Cướp tài sản. Khi đối tượng vừa mãn hạn tù thì gây ra vụ cướp này.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/bat-doi-tuong-cuc-ky-nguy-hiem-trong-vu-cuop-tai-san-o-vung-tau-378989.html