Bắt đối tượng cướp túi xách đắt tiền của hai cô gái

Trong lúc tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác Đội CSGT trật tự - cơ động CA quận Hà Đông, Hà Nội nghe tiếng tri hô của quần chúng nhân dân nên đã phối hợp cùng CA phường Văn Quán ập đến, bắt giữ đối tượng.

Khoảng 11g30 ngày 11-5, Đội CSGT trật tự - cơ động CA quận Hà Đông, Hà Nội phối hợp CA phường Văn Quán tuần tra trên địa bàn theo kế hoạch.

Khi tổ công tác đang làm việc trên đoạn đường Phùng Hưng (khu vực giáp vườn hoa tượng đài Nguyễn Trãi – Văn Quán) thì bất ngờ nghe thấy tiếng hô “cướp... cướp”. Ngay lập tức, tổ công tác đã phối hợp cùng quần chúng nhân dân bắt giữ đối tượng.

Khai thác nóng tại chỗ, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Đình Long, SN 1993, trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Nguyễn Đình Long đã thừa nhận cùng với bạn tên Tuyên gây ra vụ cướp giật chiếc túi xách của hai người phụ nữ bên trong có chứa hơn 40 triệu đồng, 2 chiếc điện thoại đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác...

Quá trình điều tra, Long khai nhận: Là con út trong gia đình có 4 anh chị em làm nông nghiệp. Mặc dù được tạo điều kiện để học hành, nhưng vì mải chơi, nên Nguyễn Đình Long chỉ học đến lớp 7 rồi nghỉ học. Không công ăn việc làm, Long lang thang cùng nhóm chúng bạn và từng có lúc anh ta dính đến ma túy.

Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình, Long đã có lúc tu chí và xin đi làm thợ sơn ngoài trung tâm thành phố và thuê nhà ở phố Bằng (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội). Công việc thợ sơn dù có lúc có thu nhập rất tốt, nhưng với thói ham chơi, Long đã bị bạn bè rủ rê và vướng vào lao lý.

Đối tượng Nguyễn Đình Long cùng tang vật vụ án

Đối tượng Nguyễn Đình Long cùng tang vật vụ án

Tại CQCA, Nguyễn Đình Long khai nhận, sáng cùng ngày, anh ta đi xe buýt ra bến xe Mỹ Đình và nhờ bạn tên Tuyên chở về chỗ làm tại Vạn Phúc. Hai đối tượng đèo nhau theo hướng Cầu Trắng – Hà Đông và rẽ vào đường Phùng Hưng. Khi đến khu vực giáp vườn hoa tượng đài Nguyễn Trãi – Văn Quán, hai đối tượng phát hiện thấy phía trước có hai người phụ nữ đi xe lead BKS 29X7 – 17951, người ngồi sau mặc váy ngồi lệch về một bên, trên đùi có để một chiếc túi xách màu đỏ cam nên đã nảy sinh ý định cướp giật.

Để thực hiện hành vi của mình, Tuyên điều khiển xe máy áp sát hai nạn nhân đồng thời giúp sức cho Nguyễn Đình Long giật túi xách của hai cô gái.

Thiếu tá Vũ Tuấn Anh, Đội phó Đội CSGT trật tự - cơ động CA quận Hà Đông cho biết đây không phải là lần đầu tiên Đội phối hợp với CA địa bàn và quần chúng nhân dân bắt cướp. Mà trước đó, trong những lần tuần tra kiểm soát của các tổ công tác trong đội cũng đã bắt đối tượng liên quan đến ma túy, trộm cắp...

“Qua đó cho thấy, để đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, ngoài công tác chủ động đấu tranh của các đơn vị chức năng thì chính trong những người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác. Không đeo đồ trang sức đắt tiền hoặc túi xách có giá trị hớ hênh bên ngoài mà khi đi đường, cần chọn điểm an toàn như cốp xe hay che chắn cẩn thận để cất giữ những tài sản có giá trị, tránh làm món mồi béo bở cho tội phạm hoạt động. Thậm chí, khi phát hiện những dấu hiệu bất thường nên có biện pháp ngăn chặn hoặc kịp thời báo tới cơ quan chức năng được biết để xác minh nhân thân đối tượng và có biện pháp kịp thời giúp người dân tránh được tình huống xấu xảy ra...”, Thiếu tá Vũ Tuấn Anh cảnh báo.

Hiện CQCA đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng còn lại.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bat-doi-tuong-cuop-tui-xach-dat-tien-cua-hai-co-gai-115224.html