Bắt đối tượng đâm chết người khi bạn rủ đi đánh nhau

Sau khi cùng nhóm bạn 'truy sát' làm 1 người tử vong, nam thanh niên đã bỏ trốn về tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, biết mình không thể thoát tội, đối tượng đã đến công an đầu thú.

Các đối tượng trong băng nhóm.

Ngày 26/4, Công an TP.HCM đã tiến hành di lý đối tượng Lê Văn Ngọc (SN 1996, quê tỉnh Nghệ An) từ tỉnh Nghệ An về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra, xử lý về hành vi giết người. Nam thanh niên này có liên quan trực tiếp đến cái chết của anh Lương Văn H. (SN 1996, quê tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó, công an bắt giữ nhóm nghi can gồm: Đỗ Thị Thanh Huyền (SN 2004), ngụ tỉnh Hà Tây, TP.Hà Nội, Nguyễn Ngọc Thành (SN 1992), Hoàng Trung Hiếu (SN 2001), Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994), cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk, Quang Văn Thế (SN 1997), Vi Văn Hà (SN 1997), Vi Văn Mạo (SN 1999), Quang Văn Lợi (SN 2000), cùng quê tỉnh Nghệ An, Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1998), quê TP.Hà Nội và Lương Thế Anh (SN 1999), ở TP.HCM.

Theo hồ sơ điều tra, anh H. và các đối tượng trên cùng làm việc tại 1 xưởng cơ khí may mặc tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM. Trong thời gian làm việc, anh H. và Thành phát sinh mâu thuẫn do phát ngôn trên mạng xã hội.

Sau đó, Thành mang chuyện kể lại cho em trai là Trường. Nghe xong, Trường lên kế hoạch muốn dạy cho H. "một bài học". Biết anh H. hay đến công viên Gia Phú (quận Tân Phú) chơi mỗi dịp cuối tuần, Trường cùng nhóm bạn tìm đến đây đợi sẵn.

Khoảng 22h ngày 15/4, thấy anh H. đang ở trong công viên, Trường lao tới đánh nạn nhân tới tấp, Ngọc cũng xông vào dùng dao đâm nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét và bắt được 10 đối tượng tham gia vụ đánh nhau. Riêng Ngọc bỏ trốn về tỉnh Nghệ An, nhưng biết đồng bọn bị công an bắt giữ, Ngọc đã đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Nam thanh niên này cũng khai nhận, trước đó chưa từng có mâu thuẫn gì với nạn nhân nhưng được bạn rủ đi đánh nhau nên đi theo và không ngờ gây nên trọng tội.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-dam-chet-nguoi-khi-ban-ru-di-danh-nhau-a368000.html