Bắt đối tượng đánh chết người vì bị đèn xe máy rọi vào mặt.

Đang ngồi uống cà phê, Ngô Văn Minh bị đèn xe máy của anh T. rọi vào mặt. Sau đó, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả. Không kiềm chế được bản thân, Minh đã dùng tuýp sắt đánh anh T. tử vong tại chỗ.

Ngày 5/3, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ hình sự Ngô Văn Minh (SN 1997), trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn để phục vụ điều tra về tội Giết người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 4/3, Minh đang ngồi uống cà phê thì bị đèn xe máy của anh Phạm Văn T. (SN 1991), trú tại xóm Ấp Bổng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn chiếu vào mặt. Sau đó, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và cãi vã.

Bực tức, Minh nhờ bạn dùng xe máy chở về nhà lấy một tuýp sắt (loại phi 21), rồi quay trở lại quán gọi T. ra ngoài nói chuyện. Vừa ra tới nơi, Minh bất ngờ dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào người anh T., khiến nạn nhân gục xuống đất và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, đối tượng Ngô Văn Minh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Lộc, Công an huyện Nghĩa Đàn kịp thời có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chức năng Công an tỉnh Nghệ An tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ.

Nghi phạm Ngô Văn Minh bị công an bắt giữ ngay trong đêm để phục vụ điều tra về tội Giết người.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-danh-chet-nguoi-vi-bi-den-xe-may-roi-vao-mat-a360998.html