Bắt đối tượng đi ô tô, mang dao 'làm luật' tài xế xe chở gà

Công an xác định, Cường chính là thủ phạm liên tiếp thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản của người đi đường, gây hoang mang cho người dân.

Ngày 3-3, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết đã tạm giữ hình sự Trương Hùng Cường (SN 1989, ngụ thôn Yên Vân, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa) để điều tra về hành vi cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trương Hùng Cường tại cơ quan công an

Trương Hùng Cường tại cơ quan công an

Trước đó, người dân trình báo khi đi qua địa bàn xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa thì bị một đối tượng dùng xe ô tô chặn đường gây ra nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản gây hoang mang lo lắng.

Ngày 28-2, qua mật phục theo dõi, Tổ công tác Công an huyện Minh Hóa đã phát hiện Cường điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota loại 16 chỗ, BKS: 60C-0495 dừng xe đỗ bên đường liên thôn thuộc thôn Ông Chinh, xã Hóa Tiến có nhiều nghi vấn.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi phát hiện xe ô tô chở gà mang BKS: 73C-105.17 do anh Trần Bảo Sa (ngụ xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa) đang đi đến thì Trương Hùng Cường đứng chặn đầu xe và ép anh Sa xuống xe nói chuyện, yêu cầu "làm luật" nếu muốn đi qua khỏi đây.

Khi anh Sa xuống xin xe đi qua thì Cường chửi bới, đe dọa. Khi anh Sa nói không có tiền thì Cường chạy lại xe ô tô của mình lấy dao dài khoảng 40cm và đe dọa chém nếu không đưa tiền. Do sợ hãi nên anh Sa không dám chống cự và đưa số tiền 200.000 đồng cho Cường liền bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Tiến hành khám xét phương tiện xe ô tô của Cường, công an phát hiện 2 viên nén dạng thuốc tân dược màu hồng. Theo khai nhận của Cường thì số viên nén trên là ma túy tổng hợp, Cường cất dấu trên xe để sử dụng cá nhân.

H. Phúc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-di-o-to-mang-dao-lam-luat-tai-xe-xe-cho-ga-202003031104513.htm