Bắt đối tượng đi xe SH giật nhiều dây chuyền vàng

Ngày 3/4, Công an thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết vừa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ ba vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Theo đó, ngày 31/3, Công an thành phố Bắc Giang nhận được tin báo của bà H.T.H. (SN 1962; trú tại phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang) về việc bị cướp giật tài sản khi đang tham gia giao thông.

Theo đơn trình báo, khoảng 17h40’ cùng ngày (31/3), bà H. đang điều khiển xe mô tô di chuyển trên đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, TP. Bắc Giang thì bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda SH đi cùng chiều từ phía sau phóng lên, áp sát cướp giật một sợi dây chuyền vàng trên cổ rồi phóng xe bỏ chạy.

Cũng trong ngày 31/3, Công an thành phố nhận được tin báo của chị N.T.T.B. (SNN 1971; trú tại phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang) về việc bị cướp tài sản tương tự.

Khoảng gần 18h cùng ngày, chị B. điều khiển xe mô tô di chuyển trên đường Nguyễn Công Hãng, phường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang thì bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu SH đi cùng chiều từ phía sau phóng lên, áp sát giật một sợi dây chuyền vàng trên cổ rồi phóng xe bỏ chạy.

Đối tượng Lý Trung Hiếu. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng Lý Trung Hiếu. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi tiếp nhận hai tin tin báo trên, Công an TP. Bắc Giang phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phân công lực lượng tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng gây án.

Sau quá trình xác minh, khoảng 17h20’ ngày 2/4, lực lượng chức năng tổ chức mật phục, bắt giữ đối tượng Lý Trung Hiếu (SN 1989; trú tại số 293 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) khi đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi Cướp giật tài sản của bà N.T.C. (SN1964, trú tại phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang) tại khu vực đường Thánh Thiên, đoạn trước cửa Trạm y tế phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang.

Quá trình đấu tranh mở rộng, Hiếu khai nhận ngoài 3 lần thực hiện hành vi Cướp giật tài sản tại thành phố Bắc Giang vào các ngày 31/3 và 02/4, Hiếu còn 4 lần thực hiện hành vi Cướp giật tài sản tại thành phố Bắc Ninh vào các ngày 23, 24, 25/3/2023.

Theo cơ quan công an, Hiếu là đối tượng nghiện ma túy, đã có 4 tiền án (về các tội Cướp giật tài sản, Đua xe trái phép, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Mua bán trái phép chất ma túy) và 2 tiền sự (về hành vi Gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản). Hiện, Công an thành phố Bắc Giang đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra.

Clip 2 Tài Xế ‘Máu Chiến’ Bỏ Xe Lao Vào ‘Đấu Võ’ Như Phim HongKong Giữa Đường | SKĐS

Minh Ngọc

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bat-doi-tuong-di-xe-sh-giat-nhieu-day-chuyen-vang-16923040311182067.htm