Bắt đối tượng điều xe ôm Grab từ TP HCM về Đồng Nai để cướp

Để thực hiện hành vi cướp tài sản, đối tượng lên TP HCM rồi đón xe ôm Grab yêu cầu chở về nơi vắng người ở tỉnh Đồng Nai rồi ra tay.

Ngày 1/10, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ đối tượng Dương Lâm Trường (31 tuổi, quê Bạc Liêu).

Trường được xác định là thủ phạm thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ Grabbike trên địa bàn xã Tam Phước, TP Biên Hòa trong tháng 9 vừa qua.

Theo điều tra ban đầu, Trường từ quê Bạc Liêu lên xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để làm phụ hồ, tuy nhiên càng làm thì Trường càng thiếu nợ nhiều người.

Để có tiền trả nợ, đối tượng này nghĩ cách đi cướp tài sản và chọn các tài xế xe ôm Grabbike làm mục tiêu.

Rạng sáng 18/9, Trường lên TP HCM rồi đón xe ôm Grabbike của anh anh Nguyễn Công Ấn trước cổng Trường đại học Nông Lâm yêu cầu chở đến đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên khi gần đến nơi, Trường lại yêu cầu anh Ấn chở vào một đoạn đường vắng rồi cầm dao đe dọa, sau đó cướp đi một xe máy, ví tiền có 8 triệu đồng và chiếc điện thoại.

Dương Lâm Trường tại cơ quan điều tra.

Tới khuya ngày 27/9, Trường lên quận Thủ Đức, TP HCM rồi yêu cầu anh Trần Kế Vương là xe ôm Grabbike chở về Biên Hòa.

Khi xe đến địa phận dốc 47 trên quốc lộ 51 (xã Tam Phước, TP Biên Hòa), Trường yêu cầu anh Vương chở vào cụm khu công nghiệp dốc 47, tới đoạn đường vắng người, tên này bất ngờ dùng dao kề vào cổ nam tài xế rồi cướp đi chiếc xe máy, 1 điện thoại và 700 ngàn đồng.

Từ trình báo của các nạn nhân, công an xã Tam Phước đã báo cáo lên công an TP Biên Hòa.

Đồng thời các nạn nhân cũng cho biết, thủ phạm là một thanh niên khoảng 30 tuổi, người cao gầy, nói giọng miền Tây.

Qua những chứng cứ thu thập được, các trinh sát hình sự công an TP Biên Hòa nhận định cả 2 vụ cướp nói trên đều do một đối tượng gây ra và phải rất thông thạo địa bàn xã Tam Phước.

Từ nhận định này, các trinh sát tập trung lực lượng xác minh đặc điểm kẻ gây án, tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn xã Tam Phước và một số vùng lân cận.

Đến trưa 28/9, các trinh sát xác định Dương Lâm Trường (ở trọ tại tổ 7, ấp Long Đức 3, xã Tam Phước) là đối tượng tình nghi số một, tuy nhiên lúc này hắn không có ở phòng trọ.

Tiếp tục đeo bám đến 12 giờ cùng ngày, các trinh sát phát hiện Trường đang ở khu vực ấp Thiên Bình (xã Tam Phước) nên khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trường thừa nhận đã thực hiện 2 vụ cướp tài sản nói trên.

Sau khi thực hiện trót lọt vụ cướp, Trường mang xe và điện thoại đi bán hoặc cầm cố để lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

N.Xuân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/bat-doi-tuong-dieu-xe-om-grab-tu-tp-hcm-ve-dong-nai-de-cuop-d79021.html