Bắt đối tượng dùng búa đinh phá két sắt trộm 200 triệu đồng của hàng xóm

Lợi dụng hàng xóm đi vắng, Doanh đã đột nhập, dùng búa đinh phát két sắt trộm đi 200 triệu đồng.

Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Đặng Văn Doanh (47 tuồi), trú tại huyện Kiến Xương để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Thông tin điều tra cho biết, vào khoảng 16h ngày 13/11, phát hiện nhà ông Phạm Văn Sơn đi vắng, Doanh đã đột nhập vào nhà, dùng búa đinh phá két sắt và lấy đi một lượng lớn tiền, vàng và USD đem về nhà cất giấu. Tổng giá trị tài sản khoảng 200 triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện nhà bị trộm đột nhập, ông Sơn đã trình báo lên cơ quan công an.

Đối tượng Đặng Văn Doanh (Ảnh: VOV)

Công an huyện Kiến Xương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định Doanh là kẻ đã trộm cắp tài sản của ông Sơn và tiến hành bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, Doanh khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Được biết, trước đó Doanh đã bị Công an huyện Kiến Xương truy tố nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Đánh bạc. Trong lúc đang chờ phán quyết của tòa án, bị can lại gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên.

T.Quỳnh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/bat-doi-tuong-dung-bua-dinh-pha-ket-sat-trom-200-trieu-dong-cua-hang-xom-a209574.html