Bắt đối tượng dùng dao đâm nữ hàng xóm tử vong

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của huyện Tam Đảo đã nhanh chóng đến hiện trường khống chế nghi phạm. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc.

Công an huyện Tam Đảo cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra, làm rõ vụ án mạng trên địa bàn khiến một phụ nữ tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 45 ngày 12/4, nghi phạm là Hoàng Đình Tư (trú tại thôn Cửu Yên 2, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo) dùng dao tấn công bà C. (là hàng xóm, và có quan hệ anh em họ hàng) khiến nạn nhân thiệt mạng bởi nhiều vết thương.

Khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh: CTV

Khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của huyện Tam Đảo đã nhanh chóng đến hiện trường khống chế nghi phạm. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ người dân địa phương, Hoàng Đình Tư thường xuyên lạm dụng rượu, bia. Mỗi lần say, Tư lại đập phá đồ đạc, mắng chửi vợ con. Mấy năm trước, vợ Tư không chịu đựng nổi nên đã làm thủ tục ly dị.

Nam sinh lớp 9 ra đầu thú sau khi đâm người dẫn đến tử vong

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang thụ lý vụ án một nam học sinh lớp 9 ở TP.Sóc Trăng có hành vi dùng dao đâm một người khác trọng thương dẫn đến tử vong.

Sự việc diễn ra vào lúc 6 giờ 45 phút sáng 13/4, học sinh K (SN 2008, trú TP.Sóc Trăng) sau khi đâm trọng thương một người dẫn đến tử vong đã trình báo với Ban Giám hiệu nhà nhà trường và được đưa đến trụ sở Công an đầu thú.

Theo khai báo, K đã có mâu thuẫn với một bạn nữ học cùng lớp, nên sáng 13/4, khi đi học đến cổng trường, thấy bạn nữ đứng cùng một nam thanh niên trước cổng trường, K nghĩ rằng người thanh niên đó đến kiếm chuyện với mình.

Do đó, K đã lấy cây dao để sẵn trong cốp xe ra cầm giấu sau lưng. K gửi xe bên ngoài rồi đi về phía cổng trường. Khi đi ngang qua chỗ bạn nữ thì người thanh niên đã dùng tay túm cổ áo trước ngực của K.

Lúc này K đã dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực của nam thanh niên. Sau khi bị đâm, nam thanh niên được những người xung quanh đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, còn K liên lạc về cho gia đình biết sự việc rồi đến trình báo với Ban Giám hiệu trường và được Ban giám hiệu đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Thanh niên bị đâm (tên V) đã không qua khỏi, do một vết thương đâm sâu ở ngực trái.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đ.A

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-doi-tuong-dung-dao-dam-nu-hang-xom-tu-vong_145887.html