Bắt đối tượng gây ra 6 vụ cướp giật trong vòng chưa đầy 1 tuần

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, đối tượng đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản khiến nhiều người bị thương, gây hoang mang dư luận

Sáng 8-10, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang tạm giữ Nguyễn Hữu Cường (30 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk) để tiếp tục mở rộng điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Hữu Cường bị người dân bắt giữ giao cho cơ quan công an. Ảnh B.N

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 7-10, Cường đi xe máy rảo quanh các tuyến đường tìm "con mồi". Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, khi Cường đi đến trước số nhà 477 Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lâp, TP Buôn Ma Thuột) thì phát hiện anh Nguyễn Trọng Thái đi xe máy chở theo chị Lê Thị Khánh Huyền (18 tuổi, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) đeo túi xách trên người. Ngay lập tức, Cường áp sát giật giỏ xách, bên trong có 1 điện thoại Iphone 8 Plus và 400.000 đồng.

Khi Cường giật túi xách, chị Huyền giằng co thì cả hai ngã ra đường. Lúc này Cường bỏ chạy thì bị anh Thái cùng dân truy bắt rồi ban giao công an.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, đối tượng Cường đã gây ra 6 vụ cướp giật. Ảnh B.N

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cường khai nhận từ ngày 3 đến 8-10 Cường đã thực hiện 6 vụ cướp giật trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Điển hình, trước đó, tối 4-10, anh Nguyễn Xuân Thanh (ngụ phường Tân An), điều khiển xe máy chở vợ là Phạm Thị Hồng Phúc (ngụ TP Buôn Ma Thuột) đến bệnh viện sinh.

Đối tượng Cường được bàn giao cho cơ quan công

Khi anh Thanh cùng vợ đến trước số nhà 24 đường Chu Văn An thì Cường đi xe máy từ phía sau áp sát, giật túi xách bên trong có 1 điện thoại và giấy tờ. Vụ cướp giật khiến chị Phúc ngã ngửa ra đường gãy xương vai, trầy xước tay chân, vùng đầu bị sưng.

C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-gay-ra-6-vu-cuop-giat-trong-vong-chua-day-1-tuan-20181008105204214.htm