Bắt đối tượng giả danh Công an thực hiện nhiều vụ lừa đảo 'chạy án'

Mới tuổi 28, Phạm Văn Chánh (28 tuổi, ngụ Đà Nẵng) dùng các thủ đoạn tinh vi khiến nhiều người tin tưởng là Công an rồi đưa tiền để chạy án, 'giải cứu' cho người thân.

Ngày 31-3, Cơ quan CSĐT CAQ.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) thông tin, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Chánh (SN 1995, tạm trú đường Bình Thái 2, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phạm Văn Chánh.

Đối tượng Phạm Văn Chánh.

Trước đó, CAQ.Cẩm Lệ nhận được thông tin tố giác của nhiều người dân và đại diện các công ty tài chính, văn phòng luật sư về việc bị một đối tượng nam thanh niên xưng là cán bộ điều tra của ngành Công an, khoe có quen thân với các điều tra viên, lãnh đạo ngành Công an...

Người này chủ động tiếp cận rồi nhận tiền tư vấn luật, phí “chạy án” với hàng trăm triệu đồng/mỗi vụ việc.

Sau khi tiếp nhận, thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đặc biệt là đối tượng lợi dụng, mạo danh CAND để lừa đảo người dân, gây ảnh hưởng đến ANTT, lãnh đạo CAQ.Cẩm Lệ chỉ đạo lực lượng vào cuộc xác minh.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng có biểu hiện nghi vấn, Công an xác định đối tượng là Phạm Văn Chánh. Qua xác minh cho thấy, Chánh từng là lính nghĩa vụ, khi hoàn thành trở về không lo làm ăn chính đáng, hay đi gặp gỡ, tiếp xúc với người lạ, hành tung mờ ám.

Đặc biệt, thời gian gần đây, Chánh thường mặc quần áo, quân phục CAND rồi gặp gỡ, giao dịch với nhiều người. Sau quá trình điều tra, CAQ.Cẩm Lệ làm rõ hành vi vi phạm, bắt khẩn cấp đối với Chánh.

Khám xét nơi ở của Chánh, CAQ.Cẩm Lệ thu giữ nhiều tài liệu, trong đó có con dấu màu đỏ có dòng chữ UBND Q.Sơn Trà nghi là giả; nhiều bộ quân phục có in tên Phạm Văn Chánh và ve hàm Công an...

Bộ trang phục mà Phạm Văn Chánh thường mặc

Con dấu nghi là giả.

Theo điều tra, sau khi theo dõi các thông tin trên mạng xã hội, trên báo chí, Chánh biết được Công an đang xử lý các công ty hoạt động trong lĩnh vực cho vay, thu hồi nợ và nắm bắt tâm lý của một số người làm trong các lĩnh vực Luật sư, tư vấn cho các công ty thu hồi nợ sợ ảnh hưởng đến công việc. Chánh chủ động tiếp cận với những người như trên.

Chánh gặp anh N.T.C. (quê Quảng Nam) - chủ văn phòng luật tại Q.Cẩm Lệ, đưa ra thông tin là Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang điều tra vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, có 3 nhân viên của công ty anh C. có liên quan.

Chánh khoe mình là Công an và có mối quan hệ mật thiết với điều tra viên, lãnh đạo Công an, hứa “chạy án” với giá 250 triệu đồng. Anh C. đồng ý, đưa trước 100 triệu đồng để Chánh lo việc. Khi Chánh không lo được việc như đã được hứa, anh C. hỏi, đòi lại tiền thì Chánh trốn tránh, cắt liên lạc.

Vào đầu tháng 3-2023, Chánh gặp chị H.T.H. và chị Đ.T.T.T. (cùng ngụ P.An Hải Bắc Q.Sơn Trà) là những người có các con là Đ.T.T. và P.H.M.T. (đã bị Cơ quan CSĐT CAQ.Sơn Trà) khởi tố về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cơ quan CSĐT CAQ.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) bắt khẩn cấp Phạm Văn Chánh.

Khi gặp những phụ nữ trên, Chánh mặc quần áo giống của ngành Công an, rồi xưng là cán bộ của CAQ.Sơn Trà, đang làm nhiệm vụ điều tra. Trong lúc lo lắng và màn kịch của Chánh rất điêu luyện, chị H. và chị T. tin tưởng đưa cho Chánh tổng cộng 160 triệu đồng để Chánh lo giúp giảm án cho các con. Khi lấy được tiền, Chánh trốn tránh, cắt đứt liên lạc.

Ngoài ra, Chánh cũng thực hiện hành vi tương tự, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Cơ quan CSĐT CAQ.Cẩm Lệ tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Phạm Văn Chánh.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/gia-lam-cong-an-de-lua-dao-qua-viec-chay-an-giai-cuu_145361.html