Bắt đối tượng giết người trong công viên, cướp 70 ngàn đồng ở TP Vinh

Sau 9 giờ đấu tranh đối tượng Lực đã cúi đầu nhận tội và thừa nhận là người trực tiếp giết anh Thân, lấy đi 70.000 đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An chiều 2/5 cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Lực (SN 1991, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Theo hồ sơ, vào khoảng 7h15p (ngày 23/3), người dân địa phương đi tập thể dục trong công viên Cửa Nam, thành phố Vinh (Nghệ An) phát hiện một thi thể, trên vùng đầu có nhiều vết thương. Nạn nhân sau đó được xác định là Hoàng Văn T. (38 tuổi), trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Thông tin được báo lên cơ quan chức năng.

Tiếp nhận vụ việc, Công an thành phố Vinh đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua đó, xác định nạn nhân bị giết và có dấu hiệu của việc mất tài sản. Nạn nhân là người vô gia cư, thường đi lại ở khu vực trên và không có mối quan hệ bạn bè, người thân nên việc xác định các mối quan hệ gặp nhiều khó khăn.

Quá trình điều tra, từ camera an ninh của một cửa hàng, cơ quan công an xác định, thời gian xảy ra vụ việc có một nam thanh niên đi lại với tâm lý hốt hoảng.

Đối tượng Nguyễn Đình Lực đã cúi đầu nhận tội.

Ngày 29/4, cơ quan công an tiến hành bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đình Lực, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Sau khi triệu tập Nguyễn Đình Lực, Công an Nghệ An đã đưa ra các tài liệu, chứng cứ thu thập được, sau 9 giờ đấu tranh đối tượng Lực đã cúi đầu nhận tội và thừa nhận là người trực tiếp giết anh Thân.

Theo lời khai của đối tượng Lực, vào đêm 22/3, phát hiện anh Thân đang say rượu ngủ mê ở vườn hoa Cửa Nam, Lực tiếp cận lục túi áo trộm 30.000 đồng. Một lúc sau nghi ngờ anh Thân đang có tiền nên Lực nhặt nửa viên gạch tấn công vào đầu và người của anh Thân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Biết nạn nhân chết, Lực lục lọi trong người anh Thân lấy đi 40.000 đồng, rồi đi bộ về nhà tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Được biết, Lực là người thần kinh không ổn định, thường đi lang thang khắp nơi và từng đe dọa anh Thân để lấy tiền. Nghi phạm này từng bị cơ quan chức năng phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Mỹ An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bat-doi-tuong-giet-nguoi-trong-cong-vien-cuop-70-ngan-dong-o-tp-vinh-a228287.html