Bắt đối tượng hack tài khoản facebook lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người

Công an TP. Đồng Hới vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá thành công Chuyên án, đấu tranh làm rõ đối tượng Lê Văn Đức về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng công nghệ cao.

Đối tượng Lê Văn Đức tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới.

Đối tượng Lê Văn Đức tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới.

Cụ thể, ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Hới cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Đức (SN 1997, trú tại phường 3, TX. Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn lừa đảo của Đức là sử dụng mạng xã hội để hack tài khoản Facebook rồi giả danh nhắn tin mượn tiền, sau đó chiếm đoạt.

Bước đầu xác định, ngày 2/7/2022, Đức hack tài khoản “Thu T” rồi giả danh nhắn tin mượn tiền với tài khoản Facebook “T.H” (của chị Hà Thị B.T., trú tại phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới).

Sau 3 lượt chuyển khoản, Đức đã lừa đảo chiếm đoạt 8 triệu đồng của chị Hà Thị B.T.

Ngoài ra, Đức còn khai nhận đã thực hiện 5 lần lừa đảo với 2 bị hại khác, số tiền Đức chiếm đoạt là 10 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại di động, 1 sim điện thoại, 4 thông tin tài khoản ngân hàng và nhiều tài liệu có liên quan.

Hiện Chuyên án đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng./.

Công an TP. Đồng Hới thông báo, ai là bị hại của vụ án liên quan đến đối tượng nói trên thì liên hệ trực ban Công an TP. Đồng Hới (SĐT: 02323.822.142) hoặc đồng chí Phan Đình Ngọc, Đội Cảnh sát Hình sự (SĐT: 0948.773.345) để được giải quyết.

Minh Phương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bat-doi-tuong-hack-tai-khoan-facebook-lua-dao-chiem-doat-tien-cua-nhieu-nguoi-post476618.html