Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái chín tuổi

Thấy bé gái trên đường đi học về một mình, Tuấn chạy xe máy đến bế lên xe, đưa đến khu vực nghĩa trang gần đó và thực hiện hành vi đồi bại. Tuấn đã bị bắt sau bốn ngày lẩn trốn.

NDĐT - Thấy bé gái trên đường đi học về một mình, Tuấn chạy xe máy đến bế lên xe, đưa đến khu vực nghĩa trang gần đó và thực hiện hành vi đồi bại. Tuấn đã bị bắt sau bốn ngày lẩn trốn.

Ngày 25-6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an TP Đà Lạt bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, quê Thanh Hóa; trú huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), nghi phạm hiếp dâm bé gái tại nghĩa trang Thánh Mẫu, phường 7, TP Đà Lạt.

Vụ việc xảy ra chiều tối 20-6, thấy bé L.T.K.T (9 tuổi, con của vợ chồng anh L.V.T, quê Nghệ An; tạm trú phường 7, TP Đà Lạt), trên đường đi học về một mình gần đến nhà ở tổ Thánh Mẫu, Tuấn chạy xe máy đến bế bé lên xe đưa đến nghĩa trang. Sau khi khống chế và thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng đã bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 25-6, lực lượng công an đã bắt giữ được kẻ đồi bại, khi y khi đang ngồi uống cà-phê tại huyện Lạc Dương, Lâm Đồng (cách nơi gây án khoảng 10km). Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn đã khai nhận hành vi đồi bại của mình.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44984902-bat-doi-tuong-hiep-dam-be-gai-chin-tuoi.html