Bắt đối tượng lừa đảo xin việc vào ngành công an

Từng bị đuổi khỏi ngành công an, Điệu 'nổ' có quen biết và có khả năng xin việc vào ngành công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lâm Quang Điệu (SN 1962, trú xã hòa Phong, huyện Hòa Vang) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 3, Điều 174 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Theo điều tra của Đội điều tra tổng hợp Công an quận Liên Chiểu, qua các mối quan hệ xã hội, bà Hà Thị X. và bà Phan Thị P. (cùng trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) quen biết nhau.

Khoảng tháng 9.2017, bà P. giới thiệu bà X. gặp Lâm Quang Điệu tại nhà bà P. để nhờ Điệu xin việc cho con của bà X. là Nguyễn Hà Hữu L. (SN 1993, đi nghĩa vụ công an và đã ra quân) vào làm việc trong Công an TP Đà Nẵng.

Trong quá trình gặp nhau, Điệu nói với bà X. mình có nhiều mối quan hệ, quen biết ở Bộ Công an, hiện làm tổ chức tại Công an TP Đà Nẵng nên có khả năng xin việc cho người khác vào trong ngành công an.

Tin tưởng, bà X. nhờ Điệu xin cho con trai mình vào biên chế tại công an TP. Điệu nói với bà X. tiền chi phí xin việc là 400 triệu đồng và bà X. đã đồng ý. Điệu yêu cầu bà X. đưa tiền trước một nửa để chi phí và khi nào có quyết định nhận việc thì đưa đủ tiền. Điệu yêu cầu bà X. đưa quyết định ra quân và giấy chứng minh nhân dân của L. để Điệu làm hồ sơ xin việc.

Ngày 5.10.2017, bà X. đưa trước cho Điệu 200 triệu đồng tại nhà bà Phan Thị P. để chi phí xin việc và có sự chứng kiến của bà P. nhưng Điệu lại ghi giấy mượn tiền.

Sau đó, Điệu có nói bà X. đưa cho Điệu 2 tấm ảnh 3x4 của L. để dán vào hồ sơ. Sau khi nhận được tiền, Điệu bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận tin từ bị hại, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Liên Chiểu đã vào cuộc điều tra, triệu tập Lâm Quang Điệu. Tại cơ quan Công an, Điệu khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đến giữa tháng 8.2018, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật.

Được biết, Lâm Quang Điệu trước đây từng công tác trong ngành Công an của một huyện miền núi thuộc Công an tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ). Năm 1986, Điệu bị kỷ luật và ra khỏi ngành. Năm 1994, Điệu bị TAND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng xử phạt 21 tháng tù giam về 2 hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

HOÀNG VINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-lua-dao-xin-viec-vao-nganh-cong-an-625209.ldo