Bắt đối tượng mang súng, mìn vào cướp cửa hàng ở Đà Nẵng

Sau khi cướp tiền từ cửa hàng, Quỳnh lấy 10 triệu đồng nạp thẻ game và đưa cho vợ 4,5 triệu. Số còn lại nghi phạm giữ tiêu xài và gửi vào thẻ ATM.

Tối 14-1, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã di lý Ngô Hữu Quỳnh (29 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) ra Đà Nẵng để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Quỳnh được xác định là nghi phạm thực hiện vụ cướp tiền cửa ở hàng Viettel nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc) vào trưa 13-1.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quỳnh khai nhận, do thiếu tiền chơi game và tiêu xài, thanh niên này chuẩn bị hung khí là vật giống súng và mìn; sau đó, nghi phạm mua một bộ áo mưa, găng tay và giày rồi chạy xe máy ra Đà Nẵng.

Ngô Hữu Quỳnh tại CQCA

Khi đến trước cửa hàng Viettel, Quỳnh phát hiện chị Nguyễn Trúc Hà (27 tuổi) ngồi một mình nên liền xông vào lấy hung khí uy hiếp người này, cướp số tiền hơn 40 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm bị bắt, Quỳnh khai chỉ cướp được hơn 26 triệu.

Thực hiện xong hành vi, Quỳnh chạy xe máy đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng gửi rồi bắt xe buýt về huyện Núi Thành (Quảng Nam). Số tài sản cướp được, Quỳnh lấy 10 triệu đồng nạp thẻ game và đưa cho vợ 4,5 triệu đồng. Số còn lại nghi phạm giữ tiêu xài và nộp vào thẻ ATM, thông tin trên zing.vn.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, trưa 13-1, một nam thanh niên bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa tiện lợi dùng súng, mìn xông vào cửa hàng (nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 19, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) ném một quả mìn xuống nền nhà khiến chị Nguyễn Trúc H. (SN 1992, TP. Đà Nẵng), là nhân viên cửa hàng hoảng sợ.

Người này tiếp tục lấy một khẩu súng uy hiếp và yêu cầu chị H. đưa tiền. Quá hoảng sợ, chị H. đã đưa toàn bộ số tiền mặt có tại cửa hàng khoảng hơn 40 triệu đồng cho đối tượng. Lấy được tiền xong, người này nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy.

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra cướp, bảo vệ của cửa hàng đi vệ sinh, sau khi kẻ cướp bỏ trốn, bảo vệ chạy ra ném quả mìn ra đường nhưng không phát nổ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bat-doi-tuong-mang-sung-min-vao-cuop-cua-hang-o-da-nang-134112.html