Bắt đối tượng nổ mìn nhà dân để… đòi nợ

Ngày 20-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương (Nghệ An), cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Cúc để điều tra về các tội 'Cố ý hủy hoại tài sản', 'Đe dọa giết người' và 'Chế tạo vật liệu nổ'.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 4 giờ sáng 1-11, tại nhà chị Nguyễn Thị Anh Thơ (SN 1986, trú xóm 4, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến đồ đạc bay tung tóe, nhiều đồ đạc hư hỏng nặng, cánh cửa xe ôtô vỡ nát.

Rất may, vào thời gian xảy ra vụ nổ, chị Thơ và người thân ngủ phía trong nhà nên không ai bị thương. Vụ việc sau đó đã được gia đình chị Thơ trình báo lên Công an huyện Đô Lương.

Hiện trường vụ nổ mìn

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của bị hại, Công an huyện Đô Lương nhận định đây là một vụ án có tính chất hết sức nghiêm trọng nên đã báo cáo lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để phối hợp điều tra.

Sau một thời gian dài vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã xác định được kẻ thực hiện vụ nổ tại nhà chị Thơ là đối tượng Lưu Văn Cúc (SN 1983, trú tỉnh Bắc Giang). Ngày 16-11, Công an huyện Đô Lương đã bắt được Cúc khi đang lẩn trốn ở quê nhà. Ngay sau đó, đối tượng đã được di lý về trụ sở Công an huyện Đô Lương để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Cúc khai do mâu thuẫn tiền bạc với chị Thơ nên đã cài mìn nổ nơi nhà chị này nhằm mục đích đe dọa để đòi nợ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đô Lương tiếp tục điều tra mở rộng.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-doi-tuong-no-min-nha-dan-de-doi-no_65447.html