Bắt đối tượng phá hoại 2 trạm BTS viễn thông di động

Ngày 15-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hiếu (SN 1991, trú xã Diễn Ngọc, H.Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi 'Hủy hoại tài sản'.

Trước đó, ngày 25-12-2022, Công an H.Diễn Châu nhận được tin trình báo của Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Bắc với nội dung, Trạm viễn thông di động BTS của trung tâm này đặt tại xóm Yên Quang (xã Diễn Ngọc, H.Diễn Châu) bị kẻ xấu phá hoại, dùng lửa đốt khiến nhiều thiết bị hư hỏng, gây thiệt hại tài sản trị giá khoảng 350 triệu đồng.

Trần Văn Hiếu

Trần Văn Hiếu

Tiếp nhận thông tin, Công an H.Diễn Châu đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để truy bắt hung thủ. Quá trình sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Công an H.Diễn Châu đã đưa đối tượng Trần Văn Hiếu vào tầm ngắm.

Trong quá trình đang điều tra, ngày 10-2, Công an H.Diễn Châu phát hiện Hiếu đang dùng kéo cắt hệ thống các dây dẫn điện, dây cáp quang của Trạm BTS viễn thông di động Viettel đặt tại xã Diễn Ngọc (H.Diễn Châu).

Khám xét trong người Hiếu, Công an thu được nhiều dụng cụ như: kéo, bật lửa, bút điện, kìm điện… mà đối tượng dùng để phá hoại các trạm BTS.

Dụng cụ đối tượng dùng để phá hoại các trạm BTS của các nhà mạng viễn thông di động

Ngay sau đó, Trần Văn Hiếu được đưa về trụ sở Công an H.Diễn Châu để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Hiếu đã thừa nhận tất cả hành vi phá hoại các trạm BTS của các nhà mạng viễn thông di động trong thời gian qua.

Hiện vụ việc đang được Công an H.Diễn Châu tiếp tục điều tra mở rộng.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-doi-tuong-pha-hoai-2-tram-bts-vien-thong-di-dong-cua-cac-nha-mang_143524.html