Bắt đối tượng phóng hỏa đốt nhà khiến 2 chị em gái tử vong

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận có mâu thuẫn tình cảm với nữ chủ nhà nên đã phóng hỏa đốt nhà khiến 2 con gái của người phụ nữ tử vong.

 Đối tượng Lê Công Hầu vừa bị bắt giữ. (Ảnh:CA)

Đối tượng Lê Công Hầu vừa bị bắt giữ. (Ảnh:CA)

Ngày 27/6/2022, Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với lực lượng Công an các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre bắt giữ đối tượng phóng hỏa đốt nhà khiến 2 chị em gái tử vong ở TP Thủ Đức.

Trước đó, rạng sáng ngày 25/6/2022, Công an thành phố Thủ Đức nhận được tin báo của người dân về việc căn nhà trên đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức (TP HCM) xảy ra hỏa hoạn.

Công an TP Thủ Đức đã khẩn trương cử lực lượng tiến hành chữa cháy. Căn nhà xảy ra hỏa hoạn là của bà K.T.T.L. (SN: 1974). Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 6 người, tuy nhiên 2 con gái của bà L. là N.T.T.N. (SN: 1999) và N.T.T.X. (SN: 2003) tử vong.

Căn cứ lời khai của những người có liên quan, chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cơ quan Công an nhận định vụ việc cháy gây chết người trên có dấu hiệu của tội phạm “Giết người” và xác định đối tượng nghi vấn là Lê Công Hầu (SN: 1964, trú xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM cùng Công an TP Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã khẩn trương tiến hành các biện pháp công tác nghiệp vụ truy bắt đối tượng nghi vấn.

Đến trưa ngày 26/6/2022, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an TP Thủ Đức phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang, Bến Tre đã bắt đối tượng Lê Công Hầu.

Tại cơ quan Công an, Lê Công Hầu khai do có mâu thuẫn tình cảm với bà K.T.T.L. nên đã lên kế hoạch đốt nhà bà L.

HIện Công an TP Thủ Đức đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/bat-doi-tuong-phong-hoa-dot-nha-khien-2-chi-em-gai-tu-vong-124549.html