Bắt đối tượng rao bán đất ảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Tung tin sở hữu nhiều bất động sản, Vũ Xuân Ngữ rao bán giá rẻ với lý do đang cần tiền. Bằng chiêu thức này, đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng.

Thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, thông qua các mối quan hệ, Vũ Xuân Ngữ tung tin bản thân sở hữu 4 lô đất đắc địa trên trục đường Như Nguyệt bên sông Hàn. Do đang cần tiền, đối tượng bán rẻ với giá 800 triệu đồng/lô (chỉ bằng 1/6 giá trị thực tế các lô đất tại khu vực này thời điểm năm 2018).

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Vũ Xuân Ngữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Vũ Xuân Ngữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Báo Lao Động đưa tin, thông qua giới thiệu, Ngữ rao bán đất cho chị Phạm Thị C. (trú ở TP.Hồ Chí Minh). Dù giá đất rao bán khá rẻ nhưng người phụ nữ này không chút nghi ngờ, đặt cọc 1,82 tỷ đồng cho Ngữ. Chị C. đã trình báo cơ quan công an sau khi biết mình bị lừa.

Bằng thủ đoạn tương tự, Ngữ còn lừa 2 người khác trú tại Đà Nẵng, chiếm đoạt hơn 5,3 tỉ đồng.

Mộc Miên (T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-rao-ban-dat-ao-chiem-doat-hon-7-ty-dong-a462359.html