Bắt đối tượng thực hiện hàng loạt vụ đột nhập để… trộm bia

Công an phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) tiến hành xác minh, xác định tại quán nhậu trên đường Ngô Thì Nhậm bị mất trộm 30 đến 35 thùng bia các loại.

Đối tượng Hóa tại cơ quan Công an. Ảnh: CA cung cấp

Đối tượng Hóa tại cơ quan Công an. Ảnh: CA cung cấp

Sáng 22/10, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa tiến hành điều tra, làm rõ đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Đáng chú ý, tài sản mà đối tượng này nhắm tới chủ yếu là… bia!

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận nhận được tin báo từ người dân về việc mất trộm tài sản. Phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), Đội CSHS đã tiến hành xác minh và xác định tại quán nhậu trên đường Ngô Thì Nhậm bị mất trộm 30 đến 35 thùng bia các loại vào rạng sáng ngày 18/10.

Quá trình điều tra, từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Đội CSHS thấy nổi lên đối tượng N.V.H, (SN 1991), hộ khẩu thường trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên triệu tập H. lên để đấu tranh. Trước những tài liệu chứng cứ thu được, H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản tại quán nhậu trên đường Ngô Thì Nhậm như đã nói ở trên. Theo đó, do không có công ăn việc làm nhưng lại muốn có tiền tiêu xài và nạp vào thẻ game nên cứ vào buổi đêm, H. đi đến các quán nhậu không có người trông coi tài sản để đột nhập vào bên trong trộm cắp. Tài sản mà H. nhắm đến thường là… bia.

Rạng sáng ngày 18/10, sau khi chơi game xong, H. đi bộ lang thang trên đường, khi đến quán nhậu trên đường Ngô Thì Nhậm thì phát hiện không có người trông coi nên đã đột nhập vào bên trong và lấy 32 thùng bia các loại. Sau khi tập kết bia ra ngoài, H. ra đường đón xe taxi thuê chở đến quán bún trên đường Phạm Như Xương bán cho một người phụ nữ tại đây với giá 8,13 triệu đồng. Để khỏi bị nghi ngờ, H. nói với người này là bia của công ty, do uống không hết nên bán lại.

Tiến hành xác minh, thu thập thông tin, người phụ nữ còn khai nhận, trước đó vào các ngày 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20/10, người này có mua của H. khoảng 60 thùng bia các loại. Mở rộng điều tra, Đội CSHS Công an quận Liên Chiểu có đủ căn cứ để xác định ngoài vụ việc trên, H. còn thực hiện thêm 7 vụ đột nhập trộm cắp tài sản khác (chủ yếu là bia), với số lượng khoảng 60 thùng theo như lời khai của người phụ nữ đã mua bia của H. ở trên.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Liên Chiểu tiến hành điều tra, làm rõ.

D. Thảo

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/bat-doi-tuong-thuc-hien-hang-loat-vu-dot-nhap-de-trom-bia-36567.html