Bắt đối tượng tổ chức đưa người sang Trung Quốc trái phép

Ngày 27.2, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đang điều tra mở rộng vụ án tổ chức đưa người sang Trung Quốc trái phép.

 Đối tượng Điểu tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB

Đối tượng Điểu tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB

Theo đó, khoảng 20h30 phút ngày 22.2, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Bố Trạch đã phối hợp với phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình đón, dừng và kiểm tra xe ôtô khách Hưng Long mang BKS 29B-145.40 đang chạy hướng Nam – Bắc.

Khi kiểm tra đã phát hiện trên xe có đối tượng Phan Thị Kim Điểu (SN 1974, trú tại thôn Tân Định, Phú Định, huyện Bố Trạch) đang có hành vi “tổ chức, môi giới người khác trốn sang nước ngoài trái phép”. Sau đó, Công an huyện Bố Trạch đã triệu tập đối tượng Điểu cùng những người có liên quan về Công an huyện để điều tra làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Điểu đã nhiều lần xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, vì vậy đã tìm cách móc nối, tổ chức đưa người từ Việt Nam khác trốn sang Trung Quốc.

Khi về nhà ở huyện Bố Trạch vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đối tượng Điểu đã lôi kéo, tổ chức và môi giới đưa 9 trường hợp trên địa bàn huyện Bố Trạch xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Đang trên đường lên xe khách để xuất cảnh trái phép thì bị bắt giữ.

Được biết, do nắm bắt hoàn cảnh các gia đình khó khăn nên đối tượng đã dụ dỗ, lợi dụng, lôi kéo xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm ăn bất hợp pháp.

Trước đó tại địa bàn huyện Bố Trạch, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ nhiều trường hợp tương tự.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-to-chuc-dua-nguoi-sang-trung-quoc-trai-phep--659560.ldo