Bắt đối tượng trộm tài sản hơn 1 tỷ đồng ở cửa hàng điện tử

Trong lúc đột nhập vào cửa hàng bán đồ điện tử lấy trộm nhiều máy vi tính, điện thoại di động trị giá hơn 1 tỷ đồng, Lê Phan Anh Thuận đã bị phát hiện, bắt quả tang.

Cán bộ công an lấy lời khai Lê Phan Anh Thuận.

Cán bộ công an lấy lời khai Lê Phan Anh Thuận.

Ngày 14/11, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng Lê Phan Anh Thuận (36 tuổi, ngụ xã Phước Thái) đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 12/11, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Tổ công tác 161, Công an huyện Long Thành và Công an xã Phước Thái phát hiện, bắt quả tang Thuận đang trộm cắp tài sản tại cửa hàng bán đồ điện tử tại ấp 1C, xã Phước Thái. Tang vật thu giữ, gồm: 54 điện thoại di động, 22 laptop, 1 máy tính bảng với tổng tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Bước đầu, Thuận khai nhận để thực hiện vụ trộm đã mang theo kìm cộng lực, mỏ lết cắt khóa, đột nhập vào bên trong cửa hàng vào lúc rạng sáng để lấy tài sản. Ngoài ra, Thuận còn khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Long Thành.

Sau khi lập hồ sơ, lấy lời khai đối tượng và xác định trị giá số tài sản vụ trộm, Công an huyện Long Thành đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng Thuận cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bat-doi-tuong-trom-tai-san-hon-1-ty-dong-o-cua-hang-dien-tu-post724751.html