Bắt đối tượng trốn truy nã trong vụ nữ chủ hiệu Spa bị hành hung dã man

Hơn 5 tháng sau ngày 'đàn anh' bị khởi tố, tạm giam, đối tượng Hoàng Hải Sơn đã bị bắt theo quyết định truy nã về tội danh Cố ý gây thương tích.

CQĐT Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng ngày 20-12 đã thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định, đối với Hoàng Hải Sơn (SN 1988, HKTT ở xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng), kẻ bị bắt giữ trước đó 2 ngày, theo quyết định truy nã về tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Hoàng Hải Sơn

Đối tượng Hoàng Hải Sơn

Trước đó, ngày 2-6-2020, CQĐT Công an quận Ngô Quyền ra Quyết định truy nã bị can đối với Hoàng Hải Sơn về tội danh nêu trên. Theo Công an quận Ngô Quyền, Sơn là đối tượng liên quan đến vụ Hà Đức Thọ (SN 1983), phạm tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Đối tượng này đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Hành vi phạm tội của các đối tượng trên bị phát giác từ 1 clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh người đàn ông hung hãn lột đồ, hành hung dã man người phụ nữ trẻ trước mặt người giúp việc đang bế cháu nhỏ.

Nạn nhân bị đánh là chị M.T.D (SN 1993, chủ hiệu Spa trên phố Lương Khánh Thiện); và kẻ ra tay tàn nhẫn là Hà Đức Thọ. Thọ chung sống với chị D như vợ chồng và cả hai đã có con chung.

Lý do xảy ra vụ đánh đập nhẫn tâm trên, là bởi ghen tuông nên Thọ đã lột đồ, túm tóc, ghì đầu chị D xuống nền nhà rồi tát, đá liên tiếp. Khoảng hơn tiếng sau, một nam thanh niên được cho là “bồ” của chị D được đưa vào phòng. Mặc dù anh này liên tục thanh minh và khẩn nài nhưng vẫn bị “bạn” của Thọ đánh, bắt quỳ lạy. Qua xác minh điều tra, cơ quan chức năng làm rõ đối tượng đánh nam thanh niên này là Hoàng Hải Sơn – đàn em của Thọ.

Về sau này, gia đình chị D. biết sự việc, đã trình báo đến cơ quan Công an cùng các clip ghi lại quá trình Thọ hành hung chị D. Nữ chủ hiệu Spa nhập viện tại Hải Phòng, rồi phải chuyển lên bệnh viện ở Hà Nội do thương tích nặng.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hà Đức Thọ để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Còn đối với Hoàng Hải Sơn, sau khi vụ việc xảy ra đã bỏ trốn. Chiều 18-12, khi vừa mò về Hải Phòng, tên này đã bị Công an quận Ngô Quyền phát hiện, bắt giữ.

M.M

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bat-doi-tuong-tron-truy-na-trong-vu-nu-chu-hieu-spa-bi-hanh-hung-da-man-post453412.antd