Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

NDĐT- Ngày 6-10, Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết: Sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, lúc 1 giờ 30 phút, ngày 3-10, Công an huyện đã bắt được Thao Văn Khai (SN 1986), ở bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, huyện Mường Mường Lát, thu giữ 39 viên ma túy tổng hợp, một dao nhọn, một xe máy.

Thao Văn Khai và tang vật vụ án.

Thao Văn Khai thuộc đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, là con đẻ của Thao Văn Sung, một trùm buôn bán ma túy lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ đã bị lực lượng công an Thanh Hóa tiêu diệt năm 2005. Khai cấu kết với một số đối tượng buôn bán ma túy ở Lào và các xã: Trung Lý (Mường Lát), Trung Sơn (Quan Hóa), Cẩm Bình (Cẩm Thủy), vận chuyển ma túy từ Lào về cung cấp cho các điểm bán lẻ.

Năm 2006, đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy của Thao Văn Khai bị lực lượng công an bóc gỡ nhưng Khai “nhanh chân” trốn sang Lào. Biết bị truy lùng, ban ngày y ẩn nấp tại các bản dân tộc Mông ở Lào, ban đêm điều đồng bọn đi tiền trạm, Khai điều khiển xe máy theo sau hoặc đi bộ xuyên rừng vận chuyển ma túy cung cấp cho các điểm bán lẻ ma túy thuộc tỉnh Thanh Hóa hoặc đem ra tỉnh khác tiêu thụ. Đối phó với lực lượng công an, đối tượng luôn mang theo các loại hung khí nguy hiểm, sử dụng chứng minh thư nhân dân giả, sẵn sàng chống trả lực lượng thi hành công vụ.

Công an huyện Mường Lát tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

THANH DUY

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/24496502-bat-doi-tuong-truy-na-dac-biet-nguy-hiem.html